Triệu Vy tiếp tục bị xóa tên khỏi một loạt giải thưởng trước thông tin bị "phong sát"

GD&TĐ - Sau hành động tẩy chay, xóa bỏ dữ liệu liên quan đến Triệu Vy, nhiều người cho rằng nàng "Én nhỏ" có thể sẽ bị cấm hoạt động nghệ thuật.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những ngày qua, sau khi có thông tin Triệu Vy bị "phong sát", một loạt các thương hiệu và công ty hợp tác với Triệu Vy đã xóa tất cả các tin tức liên quan.

Ngày 26/8, nền tảng Tencent Video gỡ các phim Triệu Vy từng đóng chính, trong đó có Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Kinh hoa yên vân...

Các nền tảng video lớn khác hiển thị dòng: "Vì các chính sách, quy định pháp luật, tìm kiếm liên quan từ khóa này không thể hiển thị".

Mạng xã hội Weibo cũng xóa sổ "Zhao Wei Chaohua" - nơi fan của Triệu Vy đăng ảnh, thông tin về cô.

Ngoài ra, công ty do Triệu Vy kiểm soát 70% cổ phần đã rút khỏi hàng ngũ cổ đông của nhiều công ty. Cổ phiếu của nữ diễn viên cũng bị "đóng băng". Điều này khiến cho "đế chế" kinh doanh của Triệu Vy ở Trung Quốc cũng đang dần tan rã.

Thậm chí, loạt ngôi sao từng là bạn thân của Triệu Vy như Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử, Lý Băng Băng, Dương Mịch... cùng đồng loạt xóa toàn bộ hình ảnh chụp với Triệu Vy trên trang cá nhân.

Mới đây, ngày 29/8, trang 163 đưa ra các thông tin về giải thưởng mà Triệu Vy từng đạt đã biến mất.

Năm 2005, Triệu Vy đoạt giải Nữ chính xuất sắc của Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 8 (hay còn gọi là giải Kim Tước) với tác phẩm Tình nhân kết. Hiện tại, giải thưởng chỉ giữ lại tên của tác phẩm, người đoạt giải Triệu Vy đã không còn.

Triệu Vy giành giải Nữ chính xuất sắc của giải Hoa Biểu lần thứ 11 qua bộ phim Tình nhân kết. Cô được vinh danh cùng Chương Tử Di. Hình ảnh lên nhận giải của hai minh tinh vẫn còn, tên của Chương Tử Di được giữ lại, nhưng ban tổ chức đã xóa tên nữ diễn viên họ Triệu.

Năm 2009, Triệu Vy giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải thưởng điện ảnh Bách Hoa lần thứ 30 với bộ phim Hoa Mộc Lan. Khi tìm hiểu về giải này, trong lời giới thiệu đã không còn tên Triệu Vy, mục Nữ chính xuất sắc cũng bị bỏ trống.

Con thân yêu (Dearest - 2016) là bộ phim giúp Triệu Vy giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc ở Kim Tượng. Đây là giải thưởng điện ảnh lớn nhất trong sự nghiệp của Triệu Vy. Song, hiện tại chỉ có thông tin về đạo diễn Trần Khả Tân, nam chính là Hoàng Bột. Nữ chính Triệu Vy đã bị xóa bỏ.

Hiện tại, cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc chưa thông báo chính xác Triệu Vy đã phạm lỗi gì, nhưng sau hành động tẩy chay, xóa bỏ dữ liệu này nhiều người cho rằng "Én nhỏ" có thể sẽ bị cấm hoạt động nghệ thuật.

Đặc biệt, trên trang cá nhân mới đây, Triệu Vy đã có chia sẻ đầu tiên sau nghi vấn bị "phong sát". Cụ thể, Triệu Vy chia sẻ những hình ảnh tại vườn cây, giá sách cùng đồ vật trang trí trong nhà. Đi kèm với đó là dòng trạng thái: "Đây là mùa tuyệt vời nhất... cùng ngồi bên cha mẹ và trò chuyện. Cảm giác giống như bản thân chưa bao giờ lớn. Thật tuyệt vời". 

Tuy nhiên, chỉ sau gần 1 tiếng đăng tải, bài đăng trên của Triệu Vy đã bị cho "bay màu" khỏi trang cá nhân.

Triệu Vy sinh năm 1976, là nữ diễn viên, ca sĩ, nhà làm phim nổi tiếng Trung Quốc. Tại Việt Nam, tên tuổi của cô được nhiều người biết tới qua loạt phim Hoàn châu cách cách 1 và 2, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì 1 và 2, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân… Ngoài ra, Triệu Vy còn ghi dấu ấn khi làm đạo diễn tác phẩm điện ảnh Anh có thích nước Mỹ không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ