Triển lãm Đồ họa Đà Nẵng lần thứ nhất: Cách tân trên nền truyền thống

GD&TĐ - Triển lãm khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng do Câu lạc bộ Đồ họa - Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng phối hợp với Trường Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức.

Tác phẩm “Vị tướng huyền thoại” của tác giả Phan Thanh Hải
Tác phẩm “Vị tướng huyền thoại” của tác giả Phan Thanh Hải

60 tác phẩm của 30 tác giả thuộc Câu lạc bộ Đồ họa đã đem tới nhiều ấn tượng sâu đậm, cho người xem, với nhiều cảm nhận khác nhau. Nét đặc biệt tại triển lãm lần này là chất liệu sáng tác phong phú, đề tài phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống đương đại. 

Qua các hình thức từ khắc gỗ hiện đại, khắc kim loại, in gián tiếp trên các chất liệu, đồ họa sắp đặt, đều bộc lộ được ý tưởng, nội dung và thể hiện cá tính sáng tạo với nhiều nét cách tân trên nền truyền thống. 

Điển hình như tác phẩm khắc gỗ Vị tướng huyền thoại của tác giả Phan Thanh Hải. Vẻ đẹp mềm mại của một không gian cây lá đẹp như cổ tích cùng với nét khắc họa đầy tính cách điệu mà không làm mất đi độ chân thực về hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một bên là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một bên là người chiến sĩ Công an nhân dân, đã chưa đựng nội dung sâu sắc ở một mảng đề tài lớn. 

Tác phẩm Bạn trà (khắc gỗ phá bản) của Trường Chinh lại chỉ ở một đề tài nhỏ hẹp nhưng đủ sức lay động lòng người về độ chân chất, mộc mạc của đời sống tình cảm người lao động ở làng quê, ngõ xóm thanh bình. 

Với tác phẩm Sau đêm diễn, người xem có thể cảm nhận đa chiều về cuộc sống, tâm trạng của nghệ sĩ sân khấu xưa và nay.

Một số tác giả được tu nghiệp tại các chương trình đồ họa tại Thái Lan như Phan Thanh Hải, Huỳnh Thị Thắng... đã góp phần đem đến sắc thái hiện đại và phong cách mới lạ. 

Ngoài ra, còn có sự tham gia của một số bạn trẻ hiện đang học khoa Mỹ thuật Trường Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng như: Lương Thị Hồng Vy với Phong cảnh làng quê (in mê-ca), Lê Thị Xuân Nhị với Tranh bố cục (in mê-ca).

Có thể nói, Triển lãm mỹ thuật Đà Nẵng lần thứ nhất đã thể hiện bước tiến mới của nghệ thuật đồ họa Việt Nam trong xu thế hội nhập, khi mà từ nhiều năm qua, nghệ thuật đồ họa Việt Nam còn chưa được quan tâm đúng mức. 

Triển lãm Đồ họa Đà Nẵng sẽ kéo dài tới ngày 20/12/2014.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.