Thuyết âm mưu sau cái chết của Marilyn Monroe

Thuyết âm mưu sau cái chết của Marilyn Monroe

Cái chết bí ẩn của nữ diễn viên “hồng nhan bạc mệnh” này đã gây xôn xao dư luận một thời gian dài, với nhiều giả thuyết được đưa ra.

Chết vì biết quá nhiều?

Marilyn Monroe, nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ Mỹ, tên thật là Norma Jeane Mortenson, sinh ngày 1/6/1926 tại Los Angeles, Caliornia. 

Vào những năm 1950 và đầu những năm 1960, Monroe là một trong những biểu tượng sex nổi tiếng trên thế giới và ngôi sao màn bạc thành công đáng kinh ngạc, gây chấn động Hollywood và thế giới với những vai diễn trong các bộ phim ăn khách như Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot và The Seven Year Itch.

Vào ngày 5/8/1962, Monroe được tìm thấy chết tại nhà riêng ở Los Angeles. Theo kết luận ban đầu, cô bị ngộ độc thuốc an thần. Tuy nhiên, cái chết này luôn khiến những người hoài nghi đặt dấu hỏi. 

Nhiều nghi vấn và thuyết âm mưu được đưa ra. Chẳng hạn như: Bị giết bởi mafia? Bị giết bởi Kennedy? Vẫn còn sống và đang ở một hoang đảo nào đó cùng với hai ca sĩ nổi tiếng (đã quá cố) là Elvis Presley và Tupac Shakur? Bị ám sát bởi vì cô dự định tiết lộ về sự tồn tại của người ngoài hành tinh? Đâu là sự thật?

Theo Tiến sĩ Steven Greer, Chuyên gia nghiên cứu về UFO, đồng thời là người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu sự sống ngoài Trái đất, cần phải quay về mối quan hệ tình cảm của cô với Tổng thống John F. Kennedy và em trai của ông, Bộ trưởng Tư pháp, Robert Kennedy.

TS Greer cho rằng, em trai của tổng thống quá lo lắng chuyện tình ngoài luồng của mình bị đổ bể nên đã bố trí thiết bị nghe lén điện thoại của Marilyn Monroe. 

Mục đích của việc này, ngoài theo dõi các mối quan hệ khác của cô, còn để biết chắc cô không tiết lộ những bí mật mà ông đã cho cô biết khi hai người đang mặn nồng. Cái chết của cô dường như có liên quan đến những gì mà cô đã biết.

Năm 2017, một bộ phim tài liệu do Micjael Mazzola đạo diễn, có tên là Unacknowledged được giới thiệu. Trong đó, các nhà làm phim tập trung làm rõ những nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm che đậy các bằng chứng tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Đó cũng là thời điểm mà Monroe xuất hiện. 

Trong phim, Greer tuyên bố, ông đã có được một bản tóm tắt các cuộc nói chuyện bị nghe lén, cũng như một tài liệu quan trọng, mang tên "Dự án Moon Dust" do một thành viên của cơ quan an ninh quốc gia cung cấp.

Tài liệu này tiết lộ TT John F. Kennedy đã từng đưa Monroe đến một căn cứ bí mật, với mục đích của ông là "kiểm tra mọi thứ ngoài vũ trụ", ám chỉ người ngoài hành tinh, có thể là những sinh vật được cho là đã tìm thấy trong vụ tai nạn UFO ở Roswell, New Mexico năm 1947.

Cũng theo tài liệu này, Monroe sau đó tỏ ra rất hoang mang, khi cả hai anh em Kennedy đều muốn chia tay cô. Theo bản ghi chép các cuộc trò chuyện bị nghe lén, Monroe bị kích động về việc này nên đã đe dọa sẽ tổ chức một cuộc họp báo, nói ra hết những bí mật mà cô biết, kể cả những gì mắt thấy tai nghe ở căn cứ không quân bí mật trên.

Greer đã nói về điều này:

- Đối tượng (Marilyn) liên tục gọi cho Bộ trưởng Tư pháp phàn nàn về cách cô bị ông và Tổng thống phớt lờ. Đối tượng đe dọa sẽ tổ chức một cuộc họp báo để kể lại mọi thứ. Đó là một tình huống vô cùng nguy hiểm, vì là một diễn viên, cô không hiểu được thế nào là an ninh quốc gia, cũng như bản chất tàn độc của những người muốn giữ kín điều bí mật. 

Theo Greer, sự việc này đủ để đưa CIA vào vụ cuộc. Và cô đã chết vì biết quá nhiều.

Trước những thông tin của Steven Greer, phát ngôn viên của CIA, Jonathan Liu, tuyên bố: "Những thông tin như vậy là vô căn cứ và không đáng để xem xét nghiêm túc".

Tuy nhiên, Greer cho biết, ông có tài liệu chứng minh điều đó và giải thích:

- Chúng tôi có một số bằng chứng khó chối cãi, bao gồm cả một đoạn nghe lén điện thoại của Marilyn Monroe vào ngày trước khi cô ấy chết. 

Cô ấy đã đe dọa sẽ tổ chức một cuộc họp báo để nói với cả thế giới những gì John F. Kennedy đã nói với cô về các mảnh vỡ từ một chiếc xe của người ngoài Trái đất, tại một nơi mà tài liệu gọi là"căn cứ không quân bí mật". 

Cô đã chết vì điều này, vì cô biết sự thật về người ngoài hành tinh và chuẩn bị tiết lộ cho mọi người.

Sự thật về "bằng chứng khó chối cãi"

Đó là tất cả thông tin thực sự thú vị, khơi nguồn cho những người theo thuyết âm mưu đưa ra các giả thuyết của họ. 

Nhưng vấn đề đặt ra là, Greer tiếp tục công việc của ông như thế nào? Không ai rõ. Cũng không có "bằng chứng khó chối cãi" nào được đưa ra và không ai nhìn thấy "Dự án Moon Dust" ra sao. Nếu ông ta có những bằng chứng thuyết phục, thì sao không chia sẻ công khai để chứng thực những gì từng tuyên bố?

Sau hết, bộ phim tài liệu dường như chỉ là tác phẩm của những người thích chuyện giật gân, thực sự không chứng minh giả thuyết theo cách này hay cách khác.

Nhà phê bình điện ảnh GermainLussier đã nói về phim Unacknowledged trên tờ Decider như sau:

- Nói chung, Unacknowledged không phải là một phim tài liệu thực sự tốt. Chỉ những tín đồ cực đoan nhất của thuyết âm mưu và cuộc sống ở thế giới khác mới hoàn toàn tin tưởng vào những lập luận phức tạp mà phim đưa ra, chủ yếu liên quan đến việc chính phủ Hoa Kỳ che giấu sự tồn tại của người ngoài hành tinh và các chuyến viếng thăm của các sinh vật ngoài Trái đất.

Bộ phim không nhiều cảnh quay để có thể kiểm chứng về cuộc sống ngoài hành tinh, nhưng lại có một số lượng lớn các chuyên gia và cựu nhân viên chính phủ cấp cao sẵn sàng thu âm xác nhận nhiều giả thuyết của đạo diễn Michael Mazzola. 

Đáng chú ý là bộ phim tài liệu này cho rằng, Marilyn Monroe không chết vì uống thuốc an thần quá liều, mà bị ám sát sau khi Tổng thống John F. Kennedy nói với cô nhiều điều về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, mọi suy đoán và nghi vấn cũng chỉ là giả thuyết, góp phần làm cho truyền thuyết về nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh này thêm phần phong phú.

Theo Mysteriousuniverse

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ