Thủy Tiên - Công Vinh bị cắt ghép hình ảnh để quảng cáo lừa đảo trắng trợn

GD&TĐ - Lợi dụng tên tuổi và sức ảnh hưởng của người nổi tiếng như vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh, MC Đại Nghĩa, một số kẻ xấu đã sử dụng hình ảnh họ để photoshop lừa gạt người khác.

Công Vinh – Thủy Tiên được biết đến là cặp vợ chồng nổi tiếng và có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới nhiều người. Do đó, việc họ được các nhãn hàng, đối tác mời cộng tác và quảng cáo sản phẩm để công chúng biết tới dễ dàng hơn là điều hết sức bình thường.

Tuy nhiên, mới đây Công Vinh đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng trên trang cá nhân về việc mình và bà xã bị lợi dụng hình ảnh, cắt ghép, quảng cáo sai sự thật, có thể dẫn tới những hệ lụy vô cùng nguy hại, gây ảnh hưởng tới niềm tin và sức khỏe nhiều người.

Hình ảnh Công Vinh - Thủy Tiên bị kẻ xấu cắt ghép hình ảnh nhằm mục đích lừa đảo.

Hình ảnh Công Vinh - Thủy Tiên bị kẻ xấu cắt ghép hình ảnh nhằm mục đích lừa đảo.

Theo đó, Công Vinh chia sẻ rằng: "Cảnh báo lừa đảo, nhờ mọi người nếu nhìn thấy thông tin này hãy report facebook dùm Vinh.

Họ đã lừa đảo rất nhiều người lớn tuổi, bằng cách dùng hình ảnh Công Vinh, Thủy Tiên photoshop chữ “tặng quà nhân sâm” nhưng đến nơi họ buộc người nhận phải trả tiền ship gần 300 nghìn đồng cho 1 hộp thực phẩm giả mạo như vậy.

Vinh Tiên không tặng bất cứ thuốc, thực phẩm chức năng... gì cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người".

Dưới bài chia sẻ của Công Vinh, rất nhiều người đã tỏ ra bức xúc trước hành vi lừa đảo này: "Tôi cũng thắc mắc sao lại tặng nhân sâm... Thì ra là mấy đứa lừa đảo... Xém nữa chửi lầm anh Vinh", "Lại còn lấy ca sĩ Phi Nhung chạy quảng cáo mới ghê. Các cụ tin sái cổ", "Thật tội. Sao bọn chúng sống thất đức vậy được nhỉ? Đi lừa đảo các cụ già", “Tội cho vợ chồng anh chị lại mang tiếng xã hội này vì đồng tiền ma hại người”, “Mình thấy Thủy Tiên và Công Vinh tặng gì đều đến trực tiếp trao tận tay cho người dân nên mọi người thấy bài đăng như vậy là biết người đăng lừa đảo rồi”...

MC Đại Nghĩa cũng trở thành nạn nhân khi bị mạo danh lừa đảo.

MC Đại Nghĩa cũng trở thành nạn nhân khi bị mạo danh lừa đảo.

Không chỉ vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo sai sự thật, nhằm lừa gạt khách hàng mua sản phẩm mới đây MC Đại Nghĩa cũng vô cùng bức xúc, và bất bình chia sẻ trên trang cá nhân: “Hôm nay Nghĩa nhận được vài tin nhắn hỏi có thấy thông tin trên mạng là Nghĩa tặng hồng sâm 6 năm tuổi cho bà con, nhưng khi nhận phải đóng 300k.

Nghĩa phải nói ngay là Nghĩa không có sâm để tặng nhé và nếu Nghĩa mà có tặng thì sẽ không có chuyện lấy tiền. Mà thật ra lúc này Nghĩa cũng không có thời gian để làm việc đó.

Mọi người cảnh giác coi chừng bị lừa nhé".

Đồng thời, nam MC cũng cho biết: “Đây là trang giả mạo Nghĩa nha các bạn. Tấm hình này Nghĩa chụp cách đây mấy năm trước trong chuyến lưu diễn bên Hàn Quốc, gây quỹ xây chùa.

Trên tay Nghĩa cầm tấm tranh Quan Âm Bồ Tát do chính tay Nghĩa vẽ, mang qua để tặng và gây quỹ xây chùa Việt Nam bên Hàn. Vậy mà bây giờ họ lấy và ghép vào như vậy đó”.

Việc kẻ xấu sử dụng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng một cách trái phép để lừa gạt người tiêu dùng đã không còn xa lạ trên mạng xã hội. Vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên hay MC Đại Nghĩa không phải là trường hợp lần đầu tiên người nổi tiếng bị lợi dụng, giả mạo hình ảnh, tên tuổi để quảng cáo bán hàng.

Trước đây, đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị các đối tượng sử dụng trái phép hình ảnh với mục đích thương mại như: MC Trấn Thành, ca sĩ Mỹ Linh, MC Lại Văn Sâm, NSƯT Công Lý, ca sĩ Thu Minh...

Tuy nhiên, dù một số nghệ sĩ đã khởi kiện, cảnh cáo nhưng việc ăn cắp hình ảnh vẫn tiếp tục xảy ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi, hình ảnh của người nghệ sĩ cũng như niềm tin công chúng đối với họ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…