Thái Nguyên: Thầy giáo vẽ tranh bán đấu giá ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Thái Nguyên: Thầy giáo vẽ tranh bán đấu giá ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Trên nền gam màu trắng ghi làm chủ đạo, tác phẩm tranh lụa của họa sỹ Nguyễn Lộc tập trung vào hai khối biểu tượng là các bàn tay đan xen vào nhau chặn đứng sự tấn công của virus, và những ánh mắt trầm sâu đanh thép trên những gương mặt rắn rỏi. 

Ấn tượng nổi bật là sự kết nối chặt chẽ giữa các biểu tượng, toát lên sự vững vàng, kiên nghị của các y bác sỹ - những con người đang đứng ở tuyến đầu, lấy bản thân mình để làm nên “lá chắn trắng” cho cộng đồng, xã hội trước dịch bệnh Covid-19. 

Thể hiện theo phương pháp siêu thực với tính trừu tượng cao nhưng tác phẩm gây ấn tượng trực quan và khơi gợi sự đồng cảm của đông đảo người xem.

“Khi biết tin bác sỹ ở Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, bác sỹ đầu tiên của Việt Nam nhiễm dịch, tôi thực sự xúc động. Họ là những người thay chúng ta đối mặt với hiểm nguy, giờ đây điều không mong muốn đã xảy đến với họ, thương vô cùng. Suy nghĩ ám ảnh khiến tôi vẽ một mạch bức tranh này” – họa sỹ chia sẻ về tác phẩm tâm huyết của mình.

Tác phẩm được tác giả tặng cho chương trình đấu giá các tác phẩm nghệ thuật “Vượt qua đại dịch Covid-19”. Ban tổ chức đã lựa chọn tác phẩm này làm hình ảnh đại diện cho toàn bộ các hoạt động của chương trình này.

Đây là chương trình thiện nguyện được tổ chức với sự phối hợp giữa Báo An ninh thủ đô và Công ty cổ phần tầm nhìn Mỹ thuật Đông Dương (Indochineart), diễn ra từ 29/3 đến 09/4/2020, trong đó toàn bộ số tiền thu về sẽ được trao tặng các y bác sỹ Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cũng như một số cơ sở y tế khác.

Họa sĩ Nguyễn Lộc hiện là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Anh là một thầy giáo, họa sỹ được biết đến với phong cách vẽ tả thực toát lên thần thái tự nhiên và tinh tế lắng sâu, qua những “câu chuyện” gia đình bình dị ấm cúng và thấm đẫm phong vị đời sống làng quê. 

Đây là một trong số những tác phẩm hiếm hoi mà tác giả thể hiện qua phong cách siêu thực, lại gắn vào một sự kiện thời sự xã hội nóng hổi, nhưng hết sức thành công và đang được đón nhận rất tích cực.

Khi nói về điều này, anh chia sẻ quan niệm: “Miễn là người họa sỹ vẽ đến nơi đến chốn bằng tâm huyết của mình, thì dù là đề tài, thể loại hay hình thức nào đi chăng nữa cũng đều có cơ hội tạo nên tác phẩm giá trị”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).