Thái Nguyên: Ngày một nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần của nhân dân

GD&TĐ - Ngày 29/1, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai, thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000 – 2020.

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở VH,TT&DL Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Phong trào tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH.
Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở VH,TT&DL Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Phong trào tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH.

Tham dự có ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở VH,TT&DL, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu các huyện, thành phố.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai trong cả nước từ năm 2000, là một phong trào rộng lớn mang tính chất toàn dân, toàn diện, là một trong 4 nhóm giải pháp lớn để thực hiện tinh thần nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Qua 20 năm triển khai thực hiện phong trào tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả và thành tựu đáng khích lệ. Cụ thể, từ năm 2000 đến nay Phong trào TDĐKXDĐSVH đã tổ chức được 20 đoàn kiểm tra đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, tiển khai tại địa phương, cơ sở. Những vướng mắc trong nhân dân được giải quyết kịp thời, từ đó động viên, tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, từng bước nâng cao chất lượng, số lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn.

Trong đó, 5 nội dung của phong trào đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ngành đoàn thể trong tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được hiệu quả cao. Đến nay Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội đã huy động được 840 tỷ 396 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho 22.194 nhà ở cho hộ nghèo, trao tặng hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chỉ còn 2,82%.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng tiết kiệm, trang trọng; 100% xóm, tổ dân phố có hương ước, quy ước, trong đó gần 85% hương ước, quy ước đã được phê duyệt, qua đó phát huy hiệu quả vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.  Toàn tỉnh có 9/9 huyện, thành phố, thị xã thành lập trung tâm văn hóa, thể thao, truyền thông.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các tập thể tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên trong 20 năm thực hiện Phong trào của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các tập thể tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên trong 20 năm thực hiện Phong trào của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, 7 phong trào cũng đạt kết quả cao. Đặc biệt, phong trào trọng tâm Xây dựng gia đình văn hóa đã lan tỏa đến từng gia đình. Đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 299,5 nghìn gia đình văn hoá (chiếm 91,30%). Việc thực hiệu hiệu quả phong trào này cũng chính là cơ sở để triển khai các phong trào xây dựng làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, phong trào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn được quan tâm, thực hiện, mang lại những chuyển biến tích cực ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Việc triển khai phong trào trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, phối hợp, chủ động thực hiện của các ngành đoàn thể và các địa phương. Thực hiện phong trào gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Lồng ghép chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, cuộc vận động xây dựng gia đình năm không, ba sạch, Sở GD&ĐT phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, trường học thân thiện, học sinh tích cực...

Phát biểu tại hội nghị Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Qua 20 năm triển khai thực hiện phong trào đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho đời sống kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần của nhân dân. Từ đó, tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh từng bước được khơi dậy, truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường đã được phát huy. Tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ