Tạm dừng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 vì dịch viêm phổi do virus Corona

Tạm dừng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 vì dịch viêm phổi do virus Corona

Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục và thời đại, nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 cho biết, vì thế giới đang xuất hiện dịch bệnh viêm phổi do virus Corona nên Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 sẽ tạm dừng.

“Chúng tôi đã gửi thông báo tới bạn bè quốc tế và đã nhận hồi đáp rất hoan nghênh ý kiến này." - Nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết.

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, Ngày thơ Việt Nam sẽ được tổ chức sau khi dịch viêm phổi do virus Corona được kiểm soát. Ảnh: Bình Thanh
Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, Ngày thơ Việt Nam sẽ được tổ chức sau khi dịch viêm phổi do virus Corona được kiểm soát. Ảnh: Bình Thanh 

Theo thông tin từ nhà văn Kiều Bích Hậu (ban đối ngoại, Hội Nhà văn Việt Nam), như dự kiến ban đầu, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 sẽ đón 7 đoàn quốc tế đến từ các nước: Đức, Mỹ, Nhật Bản, Italia, Hungary, Đài Loan, Hàn Quốc.

Giấy mời đã được gửi đến 46 đại biểu quốc tế và nhiều người đã đặt vé máy bay để sang tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18.

Theo kế hoạch, cùng với ngày chính hội - Rằm tháng Giêng, lúc 17h ngày 7/2 (tức chiều ngày 14 tháng Giêng) các nhà thơ Việt Nam và quốc tế sẽ tham dự buổi ra mắt sách thơ quốc tế với những tác phẩm thơ đặc sắc của Việt Nam, Hungary, Italia đương đại.

Nhiều tác giả, dịch giả nổi tiếng như: Sándor Halmosi, Attila F. Balázs, Laura Garavaglia, Hữu Thỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Chí Hoan, Văn Minh Thiều, Phan Anh Sơn... sẽ giao lưu, đàm đạo về thơ.

Tuy nhiên, trước dịch viêm phổi do virus Corona đang hoành hành, nhiều đoàn quốc tế đã hủy kế hoạch tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18.

Rằm tháng Giêng năm nay không có Ngày thơ Việt Nam. Ảnh: Bình Thanh
Rằm tháng Giêng năm nay không có Ngày thơ Việt Nam. Ảnh: Bình Thanh

“Chúng tôi đã dành cả năm để chuẩn bị cho sự kiện này. Sách văn học Việt Nam đã được nhiều đoàn quốc tế dịch và xuất bản. Nhiều đầu sách quốc tế cũng đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam.

Mọi công tác chuẩn bị đã được sẵn sàng, song thật đáng tiếc khi phải tạm dừng vì dịch viêm phổi do virus Corona.

Mong rằng khi dịch bệnh được kiểm soát thì Ngày thơ vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch để đón bạn bè quốc tế đến Việt Nam.” – Nhà văn Kiều Bích Hậu bày tỏ.

Nhà thơ Laura Garavaglia (Italia) đánh giá cao quyết định của ban tổ chức.
Nhà thơ Laura Garavaglia (Italia) đánh giá cao quyết định của ban tổ chức. 

Đón nhận thông tin về việc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 tạm dừng trên facebook của nhà văn Kiều Bích Hậu, nhà thơ Laura Garavaglia (Italia) bình luận: “Không vấn đề gì. Tôi đánh giá cao quyết định của ban tổ chức".

"Ngày thơ Việt Nam không bị hủy mà chờ đến lúc tình hình dịch bệnh được kiểm soát an toàn thì sẽ tiếp tục tổ chức. Vậy nên vẫn có Ngày thơ Việt Nam như thường niên.”Nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ