Sáng nay, tang lễ Hoa hậu Thu Thủy tổ chức đơn giản, tuân thủ các biện pháp phòng Covid-19

GD&TĐ - Lễ tang của Hoa hậu Thu Thủy sẽ được gia đình tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp sẽ có mặt ở nhà tang lễ để tiễn biệt cô lần cuối.

Sáng nay, tang lễ của Hoa hậu Thu Thuỷ sẽ được tổ chức.
Sáng nay, tang lễ của Hoa hậu Thu Thuỷ sẽ được tổ chức.

Theo thông tin từ em trai Hoa hậu Thu Thủy (tên thật là Nguyễn Thu Thủy), cô đã qua đời vào hồi 4h30" ngày 5/6/2021. Nguyên nhân tử vong được cho là do trụy tim. 

Sáng nay (8/6), tang lễ của Hoa hậu Thu Thuỷ được gia đình tổ chức tại nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào hồi 11h45 ngày 8/6/2021. Hỏa táng tại nghĩa trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà ở Nam Định.

Chia sẻ với truyền thông, em dâu Hoa Hậu Thu Thủy cho biết: "Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ tang của chị Thủy sẽ được gia đình tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp sẽ có mặt ở nhà tang lễ để tiễn biệt chị lần cuối".

Hoa hậu Thu Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô sinh ra trong một gia đình trí thức, cả bố và mẹ cô đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi từng là Phó viện trưởng tại đây, còn mẹ cô là Tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ.

Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Cũng tại cuộc thi này, cô giành giải "Ứng xử hay nhất".

Khi Thu Thủy dự thi Hoa hậu cũng là lúc cô thi đỗ vào ba trường đại học nhưng Thu Thủy đã chọn trường Ngoại giao vì muốn trở thành một nữ đại sứ.

Cô theo học Học viện Ngoại giao khóa 21, sau đó từ bỏ để sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh và sau đó mở thẩm mỹ viện tại Hà Nội.

Những năm gần đây, Hoa hậu Thu Thuỷ xuất hiện trở lại với vai trò MC trên truyền hình và thỉnh thoảng góp mặt trong một số sự kiện thời trang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).