Phim rạp Tết đột ngột rút lịch chiếu, Lý Hải sốc và bàng hoàng vì lỗ 10 tỉ

Trước chỉ đạo của UBND TP. HCM dừng hoạt động các tụ điểm vui chơi, các phim Tết buộc phải hoãn lịch chiếu Tết Nguyên đán.

Phim rạp Tết đột ngột rút lịch chiếu, Lý Hải sốc và bàng hoàng vì lỗ 10 tỉ

Theo chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 8/2, tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử; các trung tâm tiệc cưới; phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga,... đều phải đóng cửa cho đến khi có chỉ thị mới. 

Theo đó, "Bố già" đã thông báo hoãn lịch công chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán. Đại diện của "Bố già" cho biết: "Không còn bao lâu nữa, "Bố già" bản điện ảnh sẽ chính thức công chiếu tại các rạp toàn quốc. Nhưng vì tình hình dịch diễn biến phức tạp, cùng quy định tạm dừng các hoạt động giải trí và tụ tập đông người bắt đầu từ 12 giờ ngày 9/2, ê-kíp "Bố già" quyết định hoãn lịch công chiếu chờ đến khi có chỉ thị mới.

Dù rất mong chờ ngày "Bố Già" được ra mắt công chúng nhưng ê-kíp tôn trọng và tuân theo những quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, sức khỏe của khán giả là điều quan trọng hơn cả, ê-kíp mong muốn mọi người có một trải nghiệm an toàn và thoải mái sau khi dịch được kiểm soát hoàn toàn.

Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa sẽ đến ngày phim ra mắt (như dự định), vậy nên việc hoãn lịch chiếu đột xuất gây nên những tổn thất lớn cho đoàn làm phim cũng như tâm lý háo hức của khán giả.

Tuy nhiên chúng tôi ưu tiên sự an toàn cho tất cả mọi người. Mong khán giả vẫn yêu thương và ra rạp ủng hộ "Bố Già" khi dịch đã được kiểm soát. Galaxy Studio sẽ nhanh chóng đưa ra những cập nhật mới nhất khi có thông tin thay đổi".

Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cũng đưa ra thông báo với bộ phim "Trạng Tí phiêu lưu ký".

"Thật sự thì mình chưa bao giờ cảm thấy gian nan như lần này khi đưa thằng Tí ra rạp. Cứ đếm từng ngày, mong chờ từng giờ để mọi người có thể xem và thưởng thức các bạn diễn viên nhí và một câu chuyện cảm động.

Phim rạp Tết đột ngột rút lịch chiếu, Lý Hải sốc và bàng hoàng vì lỗ 10 tỉ  - Ảnh 2.

Đến giờ thì Trạng Tí quả thật là bộ phim đi qua hai mùa dịch. Từ đầu năm nay khi chuẩn bị ra mắt rồi dời đến Tết 2021. Chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày nữa thì dịch lại đến. Có nói gì đi chăng nữa thì sức khỏe của mọi người vẫn là quan trọng nhất. Và vì chỉ thị của nhà nước, mình đành ngậm ngùi tuyên bố là Tí lại một lần nữa lỡ hẹn với mọi người vào dịp Tết này. Và đành phải dời ngày chiếu vào một dịp khác.

  •  

Mình tin đây sẽ là cách tốt nhất vào thời điểm này cho bộ phim và cũng tin là chúng ta sẽ lại mạnh mẽ vượt qua đợt dịch lần này một cách nhanh chóng. Để có một năm mới, một khởi đầu mới vẻ vang hơn.

Đại diện cho gia đình Tí Sửu Dần Mẹo Tỵ Mùi xin chúc bà con một cái Tết an yên và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người vào thời gian sớm nhất nhé …"

Minh Hà, vợ của Lý Hải cũng đã đưa ra thông báo hoãn chiếu cho "Lật Mặt: 48H":

"Xin thông báo đến cả nhà phim "Lật Mặt: 48H" phải dời lịch chiếu vì tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp. Ngay khi tình hình ổn định, phim sẽ chiếu ngay để phục vụ khán giả.

Mong rằng dịch bệnh mau được đẩy lùi để nhà nhà đều bình an và chúng ta lại được gặp nhau trong thời gian sớm nhất.

Xin lỗi vì lại lỡ hẹn với các bạn và mong rằng khi "Lật Mặt: 48H" quay trở lại vẫn được mọi người yêu thương đón nhận ạ!".

Phim rạp Tết đột ngột rút lịch chiếu, Lý Hải sốc và bàng hoàng vì lỗ 10 tỉ  - Ảnh 4.

Đạo diễn Lý Hải của "Lật mặt: 48h" cho biết tình hình hiện nay khiến anh "rất sốc và bàng hoàng", bởi sau 2 lần hoãn chiếu là 30.4 năm ngoái và dịp tết này, phim đã mất hơn 10 tỉ đồng chi phí truyền thông.

Đạo diễn Lý Hải của "Lật mặt: 48h" cho biết tình hình hiện nay khiến anh "rất sốc và bàng hoàng", bởi sau 2 lần hoãn chiếu là 30/4 năm ngoái và dịp tết này, phim đã mất hơn 10 tỉ đồng chi phí truyền thông.

Anh nói: "Tôi chỉ biết động viên mọi người giữ sức khỏe, hy vọng tình hình dịch sớm được kiểm soát".

Mặc dù các tỉnh, thành khác vẫn cho mở cửa rạp phim nhưng khi TP.HCM đóng cửa nhiều rạp thì các nhà sản xuất cũng sẽ hủy lịch chiếu trên toàn quốc, bởi TP.HCM là thị trường lớn nhất của các phim chiếu Tết. Các nhà phát hành của cả 3 bộ phim Việt này đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải dời lịch chiếu, bởi doanh thu của các phim tập trung 70% tại TP. HCM.

Vì thế, việc đóng cửa rạp phim tại TP.HCM lúc này khiến giới làm phim buộc phải đột ngột dời lịch chiếu loạt phim tết thêm lần nữa. Tuy nhiên, các nhà sản xuất, đạo diễn vẫn chấp nhận tình hình chung lúc này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ