Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn

Sáng mùng 2 Tết Tân Sửu, quần thể di tích văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám nườm nượp người đổ về xin chữ đầu năm, việc giao tiếp với ông đồ thực hiện qua vách ngăn và khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn
Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 1

Năm nay do dịch Covid-19 còn phức tạp, lượng người đến Hội Chữ đầu xuân tại Quốc Tử Giám và hồ Văn giảm song lượng người đến xin chữ vẫn rất đông.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 2

Thực hiện nghiêm phòng chống dịch, mọi người dân đều phải đeo khẩu trang, xếp hàng lần lượt vào các lều ông đồ để xin chữ.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 3

Các thầy đồ viết chữ được bố trí tại 2 địa điểm là sân trong Văn Miếu và khu vực Hồ Văn. Các bàn viết chữ được lắp vách ngăn trong suốt, ông đồ đeo khẩu trang.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 4

Các giao tiếp giữa thầy đồ và người đến xin chữ thực hiện qua vách ngăn. Đây được coi là giải pháp phòng dịch tạm thời trong những ngày dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại trong cộng đồng.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 5

Trước đó các ông đồ để được cho chữ tại Văn Miếu đều trải qua đợt thi tuyển vào tháng 1. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, các ông đồ còn lại cho chữ trong ngày hôm nay rất ít.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 6

Vì lượng thầy đồ ít, khách đông, do vậy thời gian chờ đợi cũng tăng lên và các ông đồ cũng phải thao tác nhanh hơn. Du khách và người xin chữ thích thú ngắm nhìn thao tác bút của ông đồ qua vách chắn trong suốt.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 7

Tại sân trong Văn Miếu, khu vực viết chữ được ngăn thành nhiều hàng để người dân giãn cách trong lúc xếp hàng. Dưới sân gạch được kẻ vẽ các ô vuông trắng để đánh dấu vị trí đứng cho người xếp hàng.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 8

Khu vực Hồ Văn không có ngăn cách nơi xếp hàng riêng nhưng xếp ghế với khoảng cách 1m để người dân ngời chờ đợi xin chữ.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 9

Trong buổi sáng mùng 2 Tết, chỉ có 3 ông đồ tại khu vực Hồ Văn, thời gian để viết chữ được rút ngắn vì đông khách chờ.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 10

Phần lớn là các em học sinh đến cùng gia đình để xin các chữ liên quan đến việc học tập như: Đỗ, Đạt...

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 11

Không gian quanh Hồ Văn còn trống khá nhiều, phần lớn các quầy đều đóng cửa, chỉ còn phía ngoài có các hoạt động thực hiện cho việc xin chữ đầu xuân.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 12

Ngoài việc viết chữ trực tiếp, nhiều chữ cũng được bán sẵn để người dân không phải chờ đợi.

Ông đồ thời Covid-19 đeo khẩu trang cho chữ đầu xuân qua vách ngăn - 13

Không gia đầu xuân mới tại di tích văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo dantri.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.