Những người phụ nữ đi qua cuộc đời Công Lý

GD&TĐ - Thông tin NSND Công Lý sắp tổ chức lễ cưới với bạn gái Ngọc Hà vào tháng 1/2021 khiến nhiều người tò mò về những người phụ nữ đi qua cuộc đời Công Lý.

NSND Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi Ngọc Hà.
NSND Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi Ngọc Hà.

Phía đại diện NSND Công Lý vừa thông tin, nghệ sĩ người Hà Nội này sẽ tổ chức lễ cưới với bạn gái kém 15 tuổi Ngọc Hà vào ngày 2/1/2021 tại một khách sạn ở Hà Nội. Theo dự kiến, cặp đôi Công Lý và Ngọc Hà sẽ gửi thiệp mời trong vài ngày tới.

Sau 5 năm gắn bó, cả hai đã quyết định đi đến hôn nhân. Được biết, Ngọc Hà sinh năm 1988, làm việc trong lĩnh vực báo chí. Cô gái xinh đẹp này cũng từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp vào năm 2008, tuy nhiên sau đó lại không hoạt động showbiz.

NSND Công Lý rất ít chia sẻ về đời tư, tuy nhiên, nói đến chuyện tình cảm, anh cho biết, trong tình yêu, anh là người mộc mạc, chân thành.

Công Lý là nghệ sỹ lận đận trong đường tình duyên. “Cô Đẩu” được đông đảo công chúng mến mộ với vai trò là một danh hài rất nổi tiếng và những thông tin xoay quanh cuộc đời của nghệ sĩ lận đần qua nhiều lần đọ lại được công chúng mến mộ tò mò.

Công Lý từng trải qua 3 đời vợ, Thục Khuê là vợ đầu tiên. Thục Khuê và Công Lý từng có chung một người con gái là bé Kiến (tên thật là Thục Anh). Sau khi ly hôn, Thục Anh ở với mẹ, hiện Thục Khuê đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam.

Thục Khuê và con gái đầu của Công Lý.
Thục Khuê và con gái đầu của Công Lý.

Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, năm 2004, Công Lý cưới MC Thảo Vân khi đã hẹn hò và nên duyên. Công Lý từng chia sẻ hạnh phúc vì có một người vợ đảm đang, biết vun vén, chăm lo cho gia đình. Sau 5 năm gắn bó họ lại bất ngờ ly hôn, cả hai có con chung là bé Tít. Bé Tít hiện ở với mẹ, cậu bé cũng tỏ ra là người có khiếu hài hước giống bố.

Chia tay đã 6 năm, MC Thảo Vân và Công Lý vẫn giữ mối quan hệ tốt, luôn vui vẻ đoàn tụ trong dịp sinh nhật con trai.

Chia tay đã 6 năm, MC Thảo Vân và Công Lý vẫn giữ mối quan hệ tốt, luôn vui vẻ đoàn tụ trong dịp sinh nhật con trai.

Sau khi đường ai nấy đi với Thảo Vân, Công Lý đến với người vợ xinh đẹp thứ 3 là Tuệ Minh, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

Công Lỹ từng chia sẻ trên Dân Trí rằng cả hai đã sống với nhau nhiều năm qua. Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng trên danh nghĩa họ đã là vợ chồng vì đã đăng ký kết hôn. Với anh, đám cưới bây giờ không còn nguyên vẹn ý nghĩa như trước bởi dù sao trong mắt mọi người anh cũng đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Vì thế, anh quan trọng nhất là cuộc sống của cả hai hạnh phúc chứ không quan trọng đám cưới sẽ diễn ra lúc nào. Thế nhưng, mối tình này của anh cũng chỉ kéo dài được 5 năm và hiện tại, cả 2 đã đường ai nấy đi.

Công Lý và Tuệ Minh chia tay sau 5 năm sống chung.
Công Lý và Tuệ Minh chia tay sau 5 năm sống chung.

Hiện, nghệ sĩ Công Lỹ vẫn giữ mối quan hệ tốt với vợ cũ để cùng chăm sóc con chung. Vào một số dịp đặc biệt, vợ cũ và bạn gái hiện tại của Công Lý vẫn gặp gỡ, cùng đi ăn. Trên Zing, Công Lý từng chia sẻ: "Hai người vợ trước và hai đứa con, họ đối với tôi đều rất vui vẻ. Mọi thứ rất nhẹ nhàng như cuộc sống phải thế, không đến mức độ mà tôi phải nặng đầu. Hoàn cảnh như vậy cũng không hẳn là cái giá mà tôi phải trả, đúng hơn nó là chuyện đã xảy ra không khác được.

Công Lý và vợ sắp cưới (bên trái) cùng nhiều lần đi ăn với vợ cũ Thảo Vân của anh. Cả 3 có mối quan hệ vui vẻ, thân thiết.
Công Lý và vợ sắp cưới (bên trái) cùng nhiều lần đi ăn với vợ cũ Thảo Vân của anh. Cả 3 có mối quan hệ vui vẻ, thân thiết.

Sau tất cả, chúng tôi vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn uống với các con, rất vui vẻ. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng và không bị nặng nề những câu chuyện của quá khứ. Sự nghiệp thỏa mãn, cuộc sống nếu có thế này, thế kia, âu cũng là số phận của mỗi người".

Sau khi trải qua 3 mối tình lận đận những tưởng nghệ sĩ Công Lý sẽ quyết định "phòng không gối chiếc" tuy nhiên, sau thông tin đại diện NSND Công Lý vừa công bố khiến nhiều người lại mừng khi anh bắt đầu tiến tới với người phụ nữ thứ 4 trong đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.