Ngất ngây với vườn hoa thạch thảo ở Đà Nẵng

GD&TĐ - Những ngày vừa qua, tại TP Đà Nẵng xuất hiện một vườn hoa thạch thảo ở đường Hà Tông Quyền (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) khiến nhiều người tỏ ra thích thú.

 Mô hình “Vườn hoa mẫu trong phố” ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Mô hình “Vườn hoa mẫu trong phố” ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Khá nhiều nam thanh nữ tú đã đổ xô tìm đến đây để tham quan và “check-in” đưa lên mạng xã hội.

Trao đổi với PV báo GD&TĐ, ông Lê Ngọc (SN 1963, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chủ nhân của vườn hoa thạch thảo cho biết, mô hình “Vườn hoa mẫu trong phố” do Hội Nông dân quận Cẩm Lệ hỗ trợ giống để trồng thử nghiệm, và  được thực hiện từ tháng 6/2020 trên diện tích hơn 350m2, trong đó nổi bật là hoa thạch thảo tím và hoàng anh. “Vườn hoa mẫu trong phố” cũng là công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).  

“Hoa thạch thảo được nhập từ TP Đà Lạt về để trồng thử nghiệm. Hoa thạch thảo chỉ thích hợp ở nhiệt độ từ 18-20 độ C. Tuy nhiên, khi về Đà Nẵng với khí hậu nóng, muốn trồng được và để cây ra hoa phải làm giàn che, có bóng đèn và có kỹ thuật chăm sóc bài bản”, ông Ngọc cho biết.

Theo ông Ngọc, thời gian sinh trưởng của hoa thạch thảo là trên 100 ngày, cây hoa khoảng 90cm – 1m, “tuổi thọ” của hoa khoảng 10 ngày, nếu trưng trong bình thì được 7 ngày, hoa thạch thảo được bán theo kí với giá 60.000 đồng/1 kí.

Theo thông tin từ Hội Nông dân quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), “Vườn hoa mẫu trong phố” là mô hình trồng thử nghiệm các giống hoa mới trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Hội xây dựng thành điểm chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển giao giống mới và tuyên truyền đến hội viên nông dân những hình thức phát triển kinh tế nông nghiệp, với mong muốn đem những sản phẩm tốt nhất, có giá trị kinh tế cho người nông dân TP Đà Nẵng.

Một số hình ảnh hoa thạch thảo tại “Vườn hoa mẫu trong phố”:

Hoa được trồng từ tháng 6/2020 trên diện tích hơn 350m2.

 Hoa được trồng từ tháng 6/2020 trên diện tích hơn 350m2.

Giống hoa thạch thảo trồng ở Đà Nẵng được lấy từ TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Giống hoa thạch thảo trồng ở Đà Nẵng được lấy từ TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Sau hơn 3 tháng được chăm sóc, cây đã bắt đầu nở hoa.
Sau hơn 3 tháng được chăm sóc, cây đã bắt đầu nở hoa.
Sắc tím của hoa thạch thảo.
Sắc tím của hoa thạch thảo.
Hoa thạch thảo thường được trồng ở Đà Lạt vì loài hoa này chỉ phù hợp với khí hậu mát mẻ, từ 18 đến 28 độ C.
Hoa thạch thảo thường được trồng ở Đà Lạt vì loài hoa này chỉ phù hợp với khí hậu mát mẻ, từ 18 đến 28 độ C.
Tuy nhiên, để trồng và ra hoa ở Đà Nẵng, thì phải có một quy trình chăm sóc bài bản.
Tuy nhiên, để trồng và ra hoa ở Đà Nẵng, thì phải có một quy trình chăm sóc bài bản.
Cây hoa thạch thảo cao khoảng 90cm-1m.
Cây hoa thạch thảo cao khoảng 90cm-1m.
“Tuổi thọ” của những bông hoa thạch thảo khoảng 10 ngày.
“Tuổi thọ” của những bông hoa thạch thảo khoảng 10 ngày.
Nếu bán ra thị trường giao động khoảng 60.000/1kg.
Nếu bán ra thị trường giao động khoảng 60.000/1kg.
Đây là lần đầu tiên hoa thạch thảo được trồng thí điểm ở Đà Nẵng nên khá nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
Đây là lần đầu tiên hoa thạch thảo được trồng thí điểm ở Đà Nẵng nên khá nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
Nhiều phụ nữ tha hồ check-in với loài hoa thạch thảo.
Nhiều phụ nữ tha hồ check-in với loài hoa thạch thảo.
Một em nhỏ khá thích thú với loài hoa này.
Một em nhỏ khá thích thú với loài hoa này.
Một cặp vợ chồng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Một cặp vợ chồng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Khoảnh khắc hồn nhiên.
Khoảnh khắc hồn nhiên.
“Lạc” giữa vườn hoa tuyệt đẹp.
“Lạc” giữa vườn hoa tuyệt đẹp.
Nhiều bạn trẻ chọn cho mình những góc ảnh đẹp để lưu lại những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân.
Nhiều bạn trẻ chọn cho mình những góc ảnh đẹp để lưu lại những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân.
Vẻ đẹp dịu dàng của hoa thạch thảo.
Vẻ đẹp dịu dàng của hoa thạch thảo.
Vườn hoa thạch thảo được mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.
Vườn hoa thạch thảo được mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ