Monica Bellucci: Người đàn bà đẹp của điện ảnh Ý

GD&TĐ - Monica Bellucci được biết đến là biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh thế giới, đồng thời được ví như “món quà được Chúa ban tặng”.

Monica Bellucci tại một buổi lễ trao giải vào năm 2018.
Monica Bellucci tại một buổi lễ trao giải vào năm 2018.

Nhiều lần có tên trong các bảng xếp hạng nhan sắc, cô lọt vào danh sách “những phụ nữ đẹp nhất hành tinh”. Vẻ đẹp của nữ diễn viên được khen ngợi hoàn mỹ đến siêu thực và từng tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới nghệ thuật, truyền thông.

Nhan sắc cộng hưởng tài năng

Monica Bellucci sinh ngày 30/9/1964 tại thành phố Citta di Castello (Ý). Thuở ban đầu, Monica không hề có ý định bước chân vào giới giải trí đầy phức tạp. Người đẹp châu Âu lựa chọn theo đuổi ngành luật, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ vì nhận ra đó là lĩnh vực quá khô khan so với người cá tính như cô. Năm 1988, Monica Bellucci rời Khoa Luật tại Đại học Perugia.

Năm 2005, Monica Bellucci là một trong ba gương mặt đại diện trên các trang bìa của tờ Elle nhân kỉ niệm 60 năm ra đời tạp chí này cùng với hai nữ diễn viên Sophie Marceau và Laetitia Casta. Từ năm 2006 - 2010, Bellucci là gương mặt đại diện cho hàng loạt sản phẩm của Dior.

Năm 2012, cô trở thành gương mặt mới của thương hiệu Dolce & Gabbana. Monica Bellucci đã ký hợp đồng với D’management Group tại hãng thời trang Milano và Storm Management tại London, và làm người mẫu cho tạp chí GQ Italia vào tháng 2/2016.

Monica Bellucci với bạn diễn trong phim “James Bond”.

Monica Bellucci với bạn diễn trong phim “James Bond”.

Thành công nối tiếp

Với nhan sắc ấn tượng thời son rỗi, Monica Bellucci nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất và đạo diễn. Tại quê nhà, Monica tham gia một số dự án nhỏ như bộ phim Xổ số (1991) và Bá tước Dracula (1992). Năm 1996, Monica Bellucci nhận đề cử César (Oscar nước Pháp) cho sự hóa thân trong tác phẩm điện ảnh tâm lý Căn hộ (1996). Giới phê bình khen ngợi cô thể hiện xuất sắc ở phim này. Hãng BBC nhận định: “Ít đất diễn nhưng không mờ nhạt, Monica đẹp đến mức siêu thực”.

Thời kỳ nhan sắc Bellucci nở rộ cũng là lúc cô nổi tiếng toàn cầu với vai diễn trong tác phẩm lãng mạn Malèna (2000). Trong phim, nữ diễn viên đóng nàng Malèna xứ Sicily - người phụ nữ đẹp như kiệt tác nghệ thuật, là giấc mơ với đàn ông và kẻ thù của mọi phụ nữ. Vai diễn để đời đã trở thành bệ phóng đưa Monica Bellucci thành nữ diễn viên được săn đón hàng đầu Hollywood. Tiếp sau thành công của Malèna, Monica Bellucci thử thách khả năng diễn xuất của mình bằng nhiều dự án phim như Ma trận phần 2 và 3, Anh em nhà Grimm, Không thể đảo ngược, Cuộc khổ nạn của Chúa Ki-Tô, Đừng nhìn lại, và Những điều kỳ diệu.

Với lối diễn xuất tự nhiên, khoáng đạt, dù là nhân vật chính hay phụ, Monica Bellucci luôn biết cách tạo ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Ngôi sao nước Ý khẳng định: “Tôi yêu diễn xuất, với tôi trở thành diễn viên là sự thăng hoa của sắc đẹp và sự nữ tính”. Mới đây nhất, cô được nhìn thấy trên trường quay phim mới The Befana Comes At Night 2: The Origins với tạo hình phù thủy.

Ngoài thành công trên màn ảnh, Monica Bellucci còn làm những công việc khác sau máy quay. Nữ diễn viên từng lồng tiếng cho nhiều phim hoạt hình như Sinbad: Huyền thoại 7 Đại dương (2003), Robots (2005). Monica Bellucci còn thông thạo tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Cô cũng học ngôn ngữ cổ Aram trong vai diễn của bộ phim Cuộc khổ nạn của Chúa  Ki-Tô, và học tiếng Ba Tư để tham gia bộ phim Mùa tê giác của đạo diễn người Iran Bahman Ghobadi.

Vẻ đẹp vượt thời gian của nữ diễn viên 57 tuổi, Monica Bellucci.

Vẻ đẹp vượt thời gian của nữ diễn viên 57 tuổi, Monica Bellucci.

Bí quyết giữ gìn sắc đẹp

Để duy trì sắc vóc hoàn hảo, Monica Bellucci luôn có những bí quyết làm đẹp, chăm sóc sức khỏe cũng như chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh. Nữ diễn viên chú trọng vào việc giữ cho làn da tươi trẻ bằng cách không lạm dụng trang điểm, hạn chế dùng mỹ phẩm ở mức tối thiểu, sử dụng các sản phẩm phù hợp với làn da. Cô cũng uống nhiều nước, có chế độ ngủ nghỉ, thư giãn khoa học.

Monica Bellucci không thuộc tuýp người giảm cân cực đoan. Nữ diễn viên giữ dáng bằng cách vẫn ăn những món mình thích nhưng biết tiết chế, đồng thời dành nhiều thời gian tập thể dục thể thao. Cô yêu thích bơi lội và từng tiết lộ đi bơi ít nhất 4 ngày/tuần, mỗi lần tầm 45 phút. Minh tinh cũng thường xuyên tập yoga, thiền để cải thiện vóc dáng và giữ cho tâm hồn thư thả.

Ở tuổi U.60, Monica Bellucci vẫn có chỗ đứng nhất định trong làng điện ảnh, một môi trường mà không phải lúc nào cũng rộng cửa cho những phụ nữ lớn tuổi. Nữ diễn viên trân trọng những cơ hội mà phụ nữ ở thế hệ của cô được trao và bày tỏ sự biết ơn đối với những người đi trước đã chiến đấu để phái yếu có được sự bình đẳng cùng nhiều quyền lợi trong xã hội.

Về chuyện đời tư, Monica Bellucci trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Cô từng kết hôn với nhiếp ảnh gia Claudio Carlos Basso (1990 - 1994). Sau đó, nữ diễn viên yêu và cưới tài tử người Pháp Vincent Cassel. “Bộ đôi đẹp nhất điện ảnh châu Âu” có với nhau hai con gái. Tuy nhiên, đến năm 2013, Bellucci và Cassel tuyên bố đường ai nấy đi. Người đẹp 57 tuổi hiện hạnh phúc bên nhà điêu khắc Nicolas Lefebvre.

Tài năng bất chấp tuổi tác

Khả năng của Monica Bellucci là không có giới hạn. Những năm qua, tượng đài nhan sắc Ý vẫn miệt mài đóng phim. Monica Bellucci đều đặn xuất hiện trong các dự án phim lớn nhỏ, vượt qua cả những lằn ranh về “lời nguyền tuổi tác”. Thậm chí, khi ở tuổi 51, không ai ngờ Monica lại xuất hiện bên cạnh chàng điệp viên hào hoa nhất màn ảnh James Bond. Trở thành Bond girl “già” nhất lịch sử là minh chứng rõ rệt cho sức quyến rũ của mình.

Monica Bellucci được ví như Sophia Loren thời hiện đại. Hiện, cô là một trong những nữ diễn viên người Ý thành công nhất thị trường Hollywood. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Pháp, Monica Bellucci thoải mái chia sẻ về cuộc sống, công việc của bản thân.

Đóa hồng kiều diễm một thời cho biết, bản thân chưa từng mơ về sự nghiệp điện ảnh lâu dài và thành công như hiện tại. Khi nhắc đến thâm niên của mình trong làng điện ảnh, biểu tượng nhan sắc này bộc bạch: “Khi tôi bắt đầu ở tuổi 25, tôi không bao giờ tưởng tượng được mình còn có thể ở trên phim trường khi đã ngoài 50”.

Theo Wikipedia, Dailyhawker, The Talko & Famous People

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ