Mang "Hương sắc Lào Cai" về với biển Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai ngày 21-22/6, tỉnh Lào Cai tổ chức Ngày hội Văn hóa Du lịch Sa Pa ở miền biển Đà Nẵng với nhiều chương trình, hoạt động trải nghiệm đặc sắc dành cho nhân dân Đà Nẵng và du khách tham quan.

Chương trình nghệ thuật trong Ngày hội văn hoá du lịch Sa Pa tại Đà Nẵng - Ảnh Tất Thành
Chương trình nghệ thuật trong Ngày hội văn hoá du lịch Sa Pa tại Đà Nẵng - Ảnh Tất Thành

Theo đó, Ngày hội Văn hóa Du lịch Sa Pa tại Đà Nẵng diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/6 tại khu vực Công viên bờ Đông Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng.

sapa-da-nang
Một tiết mục nghệ thuật trong trong khuôn khổ ngày hội văn hoá Lào Cai tại Đà Nẵng  - Ảnh: Tất Thành

Trong không gian 200m2 của công viên bờ Đông Cầu Rồng, Ngày hội Văn hóa Du lịch Sa Pa mang tới miền biển một "Sa Pa" thu nhỏ. Chương trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc do các nghệ sĩ, nghệ nhân của tỉnh Lào Cai trình diễn với các tiết mục múa khèn, hát, thổi sáo mông, múa gậy sinh tiền, múa xòe...; các tiết mục trình diễn trang phục thổ cẩm; tái hiện các lễ hội văn hóa đặc sắc.

sa-pa-da-nang-1
Nghệ nhân người Dao đỏ thực hiện quay sợi trong quy trình dệt vải truyền thống - Ảnh Tất Thành

Ca sĩ Minh Huân, đoàn nghệ thuật tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Theo chương trình, đoàn chúng tôi được biểu diễn 2 buổi liên tục. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào vì thông qua các tiết mục,  chúng tôi được mang những nét đẹp của hương sắc Lào Cai về với miền biển và đông đảo du khách đến với Đà Nẵng hai ngày hôm nay".

sa-pa-da-nang-2
Nghệ nhân người Mông đen Sa Pa đang thực hiện quy trình vẽ sáp ong - Ảnh: Tất Thành

Bên cạnh đó, các hoạt động giới thiệu nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc vùng cao, quy trình sản xuất sản phẩm thủ công truyền thống (thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong, quay sợi..);

Sa-pa-da-nang-3
Không gian văn hóa ẩm thực, đặc sản Lào Cai - Ảnh: Tất Thành

Tại ngày hội, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động độc đáo như:: Ngâm chân thảo dược của người Dao Đỏ; mặc trang phục truyền thống các dân tộc chụp ảnh với tiểu cảnh tái hiện danh lam thắng cảnh, điểm du lịch nổi tiếng của Sa Pa; các trò chơi dân gian  và tìm hiểu về văn hóa bản địa các dân tộc vùng cao.

Đặc biệt, tại không gian này cũng trưng bày triển lãm 40 bức ảnh theo chủ đề “Hương sắc Lào Cai” về thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, xã Y Tý huyện Bát Xát thuộc tỉnh Lào Cai.

Sa-pa-da-nang-4
Đông đảo du khách xem chương trình nghệ thuật do các nghệ nhân đoàn nghệ thuật tỉnh Lào Cai biểu diễn - Ảnh Tất Thành

Ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai cho biết: "Lào Cai nói chung và Sa Pa nói riêng thực sự là thiên đường du lịch phía Bắc với nhiều nhóm sản phẩm du lịch đặc sắc như: lưu trú nghỉ dưỡng cao cấp, văn hóa cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp vầ làng nghề, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch hội thảo, sự kiện, du lịch mua sắm... 

Trong thời gian tới, địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch thực tế ảo, loại hình du lịch thông minh và một số sản phẩm du lịch khác. Qua chương trình, chúng tôi luôn hi vọng sẽ lan toả được những giá trị văn hoá truyền thống đích thực tới mọi miền tổ quốc”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ