Mai Phương Thúy "khốn khổ" vì chiều cao khủng ra sao?

Mai Phương Thúy "khốn khổ" vì chiều cao khủng ra sao?

Mai Phương Thúy là hoa hậu có sắc vóc nổi bật nhất nhì làng giải trí trong nước. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chiều cao nổi bật đã giúp người đẹp sinh năm 1988 luôn nhận được sự quan tâm của thầy cô và bạn bè.

Năm 2006, Mai Phương Thúy dự thi "Hoa hậu Việt Nam" khi đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Thời điểm này cô đang cao 1m795 nhưng chỉ dám đăng kí là 1m79.

Khi sở hữu chiếc vương miện danh giá, Mai Phương Thúy cũng lập kỉ lục là hoa hậu Việt có chiều cao "khủng" nhất thời điểm mới đăng quang. Sở hữu đôi chân nhiều người ao ước, nhưng lợi thế này từng mang lại cho người đẹp này không ít phiền toái.

Trong một lần đi xe ôm vì có việc gấp cần phải di chuyển, Mai Phương Thúy bị bạn bè trêu ghẹo là chân quá dài, khó ngồi trên xe máy. Bản thân cô cũng thừa nhận mình "đè bẹp lốp" khi sử dụng loại phương tiện này.

Dịp đi dự sự kiện cùng các hoa hậu như: Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh... Mai Phương Thúy vui vẻ chụp hình kỉ niệm nhưng cho biết: "Đơ ra vì mình cao quá. Ế chắc luôn".

Chưa dừng lại ở đó, khi muốn chia sẻ một tấm hình toàn thân lên mạng xã hội, cô kêu than rằng: "Lấy được hết cái chân thì mất cái mặt". Có thời điểm Mai Phương Thúy bị đồn đã cao đến 1m84 và có đôi chân dài đến 1m19.

Nhưng sau đó, cô phải đính chính chỉ cao gần 1m8 khi bước vào độ tuổi ngừng phát triển thêm chiều cao.

Theo Nhịp sống Việt - Báo Tổ quốc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...