Lục Tiểu Linh Đồng tưởng nhớ "Sa Tăng" trong ngày giỗ

Tròn 7 năm sau ngày mất của nam nghệ sĩ gạo cội Diêm Hoài Lễ, "Tôn Ngộ Không" đã có những chia sẻ thương tiếc trên trang cá nhân.

Lục Tiểu Linh Đồng tưởng nhớ "Sa Tăng" trong ngày giỗ

Tối 12/4, Lục Tiểu Linh Đồng viết: "Hôm nay là ngày huynh trưởng Diêm Hoài Lễ qua đời. 7 năm ngày giỗ, chúng tôi vẫn nhớ anh, Sa sư đệ". Nam diễn viên cho biết, đến giờ, ông vẫn giữ lại tấm ảnh chụp chung với "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy, "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa cùng Diêm Hoài Lễ khi ông điều trị tại viện.

"Khoảnh khắc năm đó vẫn là kỷ niệm trân quý với tất cả chúng tôi", Lục Tiểu Linh Đồng cho biết.

Tấm ảnh 4 thầy trò hội ngộ được Lục Tiểu Linh Đồng lưu giữ. Ảnh: Ifeng.
Tấm ảnh 4 thầy trò hội ngộ được Lục Tiểu Linh Đồng lưu giữ. Ảnh: Ifeng.

Diêm Hoài Lễ sinh năm 1936 tại Sơn Đông, nổi tiếng với vai Sa Tăng trong Tây du ký bản 1986. Ông từng được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của Trung Quốc, nghệ sĩ cấp 1 quốc gia. Ngoài Tây du ký, ông từng tham gia các phim Tam quốc diễn nghĩa (vai Trịnh Phổ), Ỷ thiên đồ long ký (vai tạ Tốn), Đông Chu Liệt Quốc (vai Tể Công), Kỷ Hiểu Lam (vai Trần Huy Tổ).

Năm 1993, Diêm Hoài Lễ nhập viện do mũi mất khứu giác. Các bác sĩ cho biết vì ảnh hưởng của việc từng sử dụng thuốc lá, cộng với quá trình làm phim mệt mỏi, ông mắc bệnh xơ phổi. Ngày 12/4/2009, Diêm Hoài Lễ qua đời tại bệnh viện, hưởng thọ 73 tuổi.

Ngày qua đời của ông cũng là ngày sinh nhật Lục Tiểu Linh Đồng. Vì tình bạn giao hảo nhiều năm, 7 năm nay, "Tôn Ngộ Không" không còn tổ chức tiệc mừng.

Lục Tiểu Linh Đồng 7 năm không tổ chức sinh nhật vì trùng ngày giỗ của đàn anh Diêm Hoài Lễ. Ảnh: Sina.
Lục Tiểu Linh Đồng 7 năm không tổ chức sinh nhật vì trùng ngày giỗ của đàn anh Diêm Hoài Lễ. Ảnh: Sina.
Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ