Kim Kardashian West sẽ không đổi tên sau khi hoàn tất vụ ly hôn

GD&TĐ - Kim Kardashian West sẽ không đổi tên sau khi vụ ly hôn với Kanye West được hoàn tất.

Kim Kardashian và chồng cũ Kanye West.
Kim Kardashian và chồng cũ Kanye West.

Ngôi sao của The Keeping Up with the Kardashians đã thêm họ West vào tên của cô ấy khi kết hôn với Kanye West vào năm 2014.

Sau khi đệ đơn ly hôn vào đầu năm nay, người ta cho rằng cô ấy có thể sẽ quay trở lại với cái tên Kim Kardashian sau khi thủ tục giấy tờ hoàn tất.

Tuy nhiên, một số nguồn tin đã cho rằng Kim sẽ giữ lại họ West trong tên của mình, bởi vì điều quan trọng là cô ấy muốn cùng họ với bốn đứa con của mình là North, Saint, Chicago, Psalm. Ngoài ra, Kanye cũng không yêu cầu cô ấy thay đổi tên của mình.

Tuy nhiên, khi Kim quyết định giữ họ West trong tên của cô ấy thì Kanye West lại đang tìm cách đổi tên của mình.

Rapper nổi tiếng có tên khai sinh là Kanye Omari West, nhưng theo các tài liệu pháp lý mới được nộp tại California, ngôi sao 44 này đang muốn đổi tên pháp lý của mình thành Ye.

Theo các tài liệu mà The Blast có được, Kanye cho biết quyết định đổi tên của mình là vì lý do "cá nhân", nhưng anh ấy không đưa ra thêm thông tin nào về lý do đó.

Tuy nhiên, tên Ye của giọng ca 44 tuổi sẽ chỉ được dùng hợp pháp nếu thẩm phán ở California ký vào đơn chấp thuận và trong hầu hết các trường hợp, sự thay đổi đó phải được đăng trên một số tờ báo.

Trước đó, chồng cũ Kim Kardashian đã thông báo việc đổi nghệ danh từ năm 2018 sau khi phát hành album Ye. Vào thời điểm đó, anh giải thích rằng Ye không chỉ là tên viết tắt của anh (Ye trong Kanye), mà nó còn có ý nghĩa tôn giáo.

"Tôi tin rằng "Ye" là từ được dùng phổ biến nhất trong Kinh thánh, và trong Kinh thánh, nó có nghĩa là "bạn"", West nói khi thảo luận về album cùng tên trên chương trình phát thanh Big Boy.

Kanye West cũng chia sẻ thêm rằng: "Thế nên, tôi là bạn, tôi là chúng ta, đó là chúng ta. Kanye chỉ là một người, nhưng Ye lại mang ý nghĩa phản ánh mọi thứ - về cái tốt, cái xấu, cái lộn xộn. Album này phản ánh nhiều hơn về việc chúng ta là ai".

Gần đây có thông tin cho rằng cặp đôi đã chia tay này có một mối quan hệ thân thiện vô cùng đặc biệt nhưng không "quay lại với nhau".

Vào ngày 20/8 vừa qua, các tay săn ảnh đã nhìn thấy Kim Kardashian và Kanye West cùng nhau thưởng thức bữa trưa riêng tư ở Malibu, Mỹ.

Những cuộc gặp gỡ gần đây đã khiến khán giả đặt nghi vấn liệu có phải cặp đôi này sẽ tái hợp. Bởi trước đó (ngày 17/7), cặp đôi đã bí mật đưa 4 người con của mình đến xem triển lãm chủ đề công nghệ ở bảo tàng nghệ thuật châu Á tại San Francisco.

"Kim và Kanye hòa hợp, cư xử với nhau lịch sự. Bảo tàng được xem như không gian lý tưởng cho cuộc gặp gỡ này" - người trong bảo tàng kể lại.

Đến ngày 22/7, Kim đưa các con đến theo dõi đêm nhạc cá nhân của chồng cũ ở Atlanta. Cô ngồi dưới khán đài, lặng lẽ thưởng thức tất cả màn trình diễn và kể cả giây phút West yếu lòng, bật khóc khi hát về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ