Kiếm 21 tỷ mỗi năm, Sơn Tùng M-TP sống sang chảnh thế nào?

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao loạt ảnh được cho là không gian sống khá rộng rãi, hiện đại của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, sau đó không lâu, nhiều fan lâu năm của giọng ca Thái Bình đã chỉ ra đó là không phải là nhà của Sơn Tùng. 

Là một trong những ca sĩ trẻ đình đám nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả qua nhiều ca khúc như "Em của ngày hôm qua", "Chạy ngay đi", "Hãy trao cho anh"... Sơn Tùng M-TP có lượng fan đông đảo. 

Không chỉ là nghệ sĩ đắt show, nam ca sĩ còn sở hữu kênh Youtube hơn 6 triệu người đăng ký và có hơn 1,3 tỷ lượt xem, con số có thể giúp Sơn Tùng kiếm về bộn tiền mỗi năm. 

Theo ước tính, nam ca sĩ quê Thái Bình thu về khoảng 55.700 USD – 890.900 triệu USD/năm (1,3 tỷ đồng – 21 tỷ đồng) từ kênh YouTube cá nhân. Bởi thế, không ít người hâm mộ tò mò về không gian sống của Sơn Tùng M-TP.

Kiếm 21 tỷ mỗi năm, Sơn Tùng M-TP sống sang chảnh thế nào? ảnh 3

Trong một số lần hiếm hoi chia sẻ lên mạng xã hội, Sơn Tùng M-TP hé lộ một số góc của căn nhà anh đang ở.  Theo đó, nam ca sĩ cho biết anh sống ở một căn hộ cao cấp, sang trọng tại quận 7, TP.HCM. 

Sơn Tùng lựa chọn căn nhà theo tiêu chí đảm bảo an ninh lên hàng đầu. 

Thỉnh thoảng, Sơn Tùng M-TP đăng tải một số hình ảnh chụp ở khu vực gần nhà hoặc sân thượng.

Hay những góc nhỏ trong căn nhà cũng được Sơn Tùng chia sẻ. 

Vì căn nhà không quá rộng rãi nên Sơn Tùng M-TP không có phòng để đồ riêng. Anh để giày dép và quần áo trên kệ khá đơn giản.

Góc làm việc của Sơn Tùng M-TP.

Ngoài căn nhà sang trọng, Sơn Tùng còn tậu cho mình một chiếc xe hơi màu đỏ năng động, trẻ trung. Bên cạnh đó, Sơn Tùng còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị khác như quần áo, đồng hồ, giày dép, kính mắt…, toàn là hàng hiệu, mỗi món lên tới cả trăm triệu và hơn thế.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.