Hòa nhạc mừng Quốc khánh

GD&TĐ - Với chủ đề“Trên đôi cánh tình yêu”, chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” sẽ diễn ra vào 14 giờ, Ngày Quốc khánh 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Hình ảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình “Điều còn mãi”
Hình ảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình “Điều còn mãi”

Phần thanh nhạc có sự góp mặt của các nhạc phẩm: Giấc mơ mùa lá, Quê em miền trung du, Hà Nội mùa thu, Tình ca, Du kích sông Thao…

Phần khí nhạc, theo truyền thống, hòa nhạc “Điều còn mãi” sẽ mở màn bằng bản Quốc ca của Văn Cao do Hợp xướng nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thể hiện. Bên cạnh đó, tác phẩm “Việt Nam muôn năm” của cố nhạc sĩ Hoàng Vân sẽ được ca sĩ Đăng Dương và Dàn Hợp xướng trình diễn.

Tham gia chương trình này có các nhạc trưởng, nhạc sĩ chuyển soạn, phối khí tên tuổi như Lê Phi Phi, Trọng Đài, Đỗ Hồng Quân, Trần Mạnh Hùng... Chương trình năm nay còn có sự đóng góp của nhạc sĩ người Nga Ivan Gorchep với phần chuyển soạn tác phẩm dân ca “Hoa thơm bướm lượn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.