Hoa hậu, người mẫu, ca sĩ... nấu cơm, cắt tóc, phát gạo cho người dân TPHCM giữa mùa dịch

GD&TĐ - Nhiều nghệ sĩ Việt đã không quản ngại vất vả, không chịu đứng ngoài cuộc, mà đã hành động cùng nhau chung tay góp sức giúp đỡ mọi người vượt đợt đại dịch nguy hiểm.

Hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp, mức độ lây lan nhanh, số ca mắc bệnh tăng lên nhanh chóng khiến không ít người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo, vô gia cư, làm ăn thời vụ rơi vào cảnh điêu đứng, khó khăn.

Trước những khó khăn, vất vả này của người dân tại thành phố mà mình cùng sinh sống, nhiều nghệ sĩ Việt đã không quản ngại vất vả, đã cùng nhau chung tay góp sức giúp người vượt 

Mới đây, Phi Nhung cùng con nuôi Hồ Văn Cường đã ủng hộ 15 triệu đồng cho bà con nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Phi Nhung cho biết: "Hai mẹ con em có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu ạ. Một tấn gạo gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh chiều nay ạ. Nhưng bệnh dịch chúng em không có mặt, xin bà con hoan hỷ nhận tấm lòng của hai mẹ con em nhé. Mong Sài Gòn mình sẽ mau bình phục". 

Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường được trao giấy chứng nhận đóng góp.

Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường được trao giấy chứng nhận đóng góp. 

Là một người nổi tiếng với tấm lòng thiện nguyện, thường xuyên giúp đỡ mọi người, nên Thủy Tiên chắc chắc sẽ không đứng ngoài cuộc khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thống, vô gia cư, người lao động thời vụ… đang phải gồng mình cố gắng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, giọng ca "Giấc mớ tuyết trắng" viết: “Mọi người ơi, nay đi tặng gạo trong khu cách ly nhà trọ của công nhân khó khăn mới thấy mọi người còn cần nhiều quá, nên nếu gia đình nào thật sự khó khăn đang cần Gạo, mì và sữa cho em bé thì hãy comment địa chỉ, số điện thoại rõ ràng dùm Tiên, Tiên sẽ tìm cách gửi hỗ trợ mọi người 1 ít 5-10kg gạo nhé. Vì nhiều bạn comment địa chỉ xong không có ghi số điện thoại rất khó liên lạc để nhận đồ mình gửi.

Loanh quanh TP Hồ Chí Minh thì được nhưng đi ra khỏi TP thì hiện tại không thể ra được lúc này nên mọi người thông cảm giúp Tiên nhé", Thủy Tiên chia sẻ.

Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh đi phát gạo cho người dân giữa mùa dịch. Ảnh: FBNV.

Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh đi phát gạo cho người dân giữa mùa dịch. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, Phương Thanh cùng đội tình nguyện nghệ sĩ Nhà văn hóa Thanh niên đã hoạt động hỗ trợ các lực lượng chức năng được hơn 1 tháng qua. Họ luôn đồng hành cùng cơ quan chức năng dù điểm đến là khu vục "nóng" phòng chống dịch, khả năng lây nhiễm cao.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh đi tình nguyện tại một bệnh viện dã chiến. Theo đó, Phương Thanh bộc bạch: "Hôm nay nhóm tình nguyện viên em vào khu bệnh viện dã chiến Thu Dung 2, cắt tóc và hát cổ vũ thêm năng lượng, tinh thần cho các y bác sĩ và dân quân".

Hoa hậu, người mẫu, ca sĩ... nấu cơm, cắt tóc, phát gạo cho người dân TPHCM giữa mùa dịch ảnh 3
Hoa hậu, người mẫu, ca sĩ... nấu cơm, cắt tóc, phát gạo cho người dân TPHCM giữa mùa dịch ảnh 4
Nữ ca sĩ Phương Thanh đã nhiệt tình, không quản nguy hiểm, vất vả để vào tận bệnh viện dã chiến để cắt tóc, hát cổ vũ tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ, dân quân.

Nữ ca sĩ Phương Thanh đã nhiệt tình, không quản nguy hiểm, vất vả để vào tận bệnh viện dã chiến để cắt tóc, hát cổ vũ tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ, dân quân.

Trước đó, cô cũng tham gia vào đội phân phối, chỉ dẫn người dân tới xét nghiệm Covid-19 cũng như đến các nơi lấy mẫu xét nghiệm để hát tặng đội ngũ y bác sĩ.

"Từ trước đến giờ Phương Thanh hay tham gia các hoạt động thiện nguyện, nên tham gia công việc điều phối lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 là việc nên làm. Đây không chỉ là trách nhiệm của người nghệ sĩ mà còn thể hiện nghĩa vụ của một công dân khi đất nước cần", chị Chanh chia sẻ.

Ngay lập tức dưới bài đăng vào tận khu bệnh viện dã chiến Thu Dung 2 để cắt tóc và hát cổ vũ thêm năng lượng, tinh thần cho các y bác sĩ và dân quân của Phương Thanh đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự kính nể của cư dân mạng.

Bên cạnh những cái tên nổi đình nổi đám trong công tác thiện nguyện, Phạm Kim Dung cũng không còn quá xa lạ trong giới giải trí, đặc biệt là cộng đồng nhan sắc khi cô là người đứng đầu công ty quản lý của các Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. 

CLB Suối mát từ tâm hỗ trợ những bữa ăn miễn phí cho người dân gặp khó khăn.

CLB Suối mát từ tâm hỗ trợ những bữa ăn miễn phí cho người dân gặp khó khăn.

Sau nhiều năm ấp ủ, chị Phạm Kim Dung đã chính thức thành lập ra câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện mang tên Suối mát từ tâm và đảm nhận cương vị chủ tịch. Tham gia cùng với chị còn có các chủ tịch danh dự là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Đỗ Hà và các Phó chủ tịch, thành viên đều là những Á hậu, người đẹp nổi tiếng.

Mới đây, CLB đã phát động chiến dịch bếp ăn miễn phí nhằm hỗ trợ những bữa ăn chất lượng dành cho đơn vị truy vết F0, F1; đội ngũ dân quân tự vệ,... đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, điểm phong toả. Bên cạnh đó còn sẻ chia nỗi âu lo cho những người vô gia cư, người lao động nghèo…

Chia sẻ của MC Đại Nghĩa về việc phân phát rau củ quả từ thiện tới bà con.

Chia sẻ của MC Đại Nghĩa về việc phân phát rau củ quả từ thiện tới bà con.

Trên trang cá nhân của mình, MC Đại Nghĩa – một người nổi tiếng với tấm lòng thiện nguyện hôm  11/7 chia sẻ rằng: “3g30 sáng nay, Nghĩa đã nhận một xe tải gồm khoai và các loại củ quả gởi đến. Ban đầu Nghĩa cũng không nhớ ra nên cứ tưởng đây là xe rau mà bên Tk An Vui đặt. Nhưng sau đó mới nhớ đây là do một bạn trên fb gởi tặng, có kèm một bịch cam cho riêng Nghĩa nữa. Còn trong hôm nay Tk An Vui sẽ chở 1 xe rau 1,5 tấn xuống cho bếp nữa, và 3 tấn rau cho các khu phong tỏa ở chung cư và khu vực đường Hồ Học Lãm của quận Bình Tân nhé”.

Tiếp sau đó, Đạu Nghĩa cũng chia sẻ thêm tin vui khác trên trang cá nhân rằng: “Thêm 1,5 tấn rau của Tk An Vui vừa được chuyển đến bếp Thương Sài Gòn. Từ bếp này, cũng chia ra cho các bếp từ thiện khác nữa. Mỗi ngày có biết bao nhiêu phần cơm được gởi đến cho các bệnh viện, các điểm chốt phòng chống dịch, các khu phong tỏa....

Siêu mẫu Xuân Lan cùng các nghệ sĩ kêu gọi, quyên góp vào "Bếp ăn Thương Sài Gòn"

Siêu mẫu Xuân Lan cùng các nghệ sĩ kêu gọi, quyên góp vào "Bếp ăn Thương Sài Gòn" 

Còn đối với siêu mẫu Xuân Lan, cô đã đặc biệt chia sẻ bài viết giới thiệu về dự án ý nghĩa "Bếp ăn Thương Sài Gòn": "Có những bếp từ thiện ra đời để nấu ăn và tặng quà nhu yếu phẩm cho mọi người, có những con người từ khắp nơi yêu Sài Gòn vận động từng bó rau gói mì cho người nghèo đói. Có những người âm thầm làm từ thiện mà không muốn kể, rồi có những con người không ăn không ngủ chạy khắp nơi xin tiền để nấu được những bữa cơm tử tế cho người dân ấm lòng mùa dịch. Bếp ăn Thương Sài Gòn ra đời trong hoàn cảnh đó".

Hoa hậu như Tiểu Vy đích thân vào bếp nấu và phát cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hoa hậu như Tiểu Vy đích thân vào bếp nấu và phát cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dàn hoa hậu như Tiểu Vy, Kiều Loan… đã đích thân vào bếp, cùng những người khác tổ chức chiến dịch nấu và phát cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bếp ăn được thành lập với mong muốn sẽ sẻ chia phần nào nỗi lo âu của bà con, anh chị em công nhân lao động tự do có cuộc sống đang bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch trong địa bàn TP Hồ Chí Minh. Qua đó lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng về nét đẹp tương trợ nhau cùng vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Việt Hương tiếp tục chung tay với bà con gặp khó khăn 1 tấn gạo và 300 nước mắm, nước tương, tương cà...
Việt Hương tiếp tục chung tay với bà con gặp khó khăn 1 tấn gạo và 300 nước mắm, nước tương, tương cà...

Nghệ sĩ Việt Hương cũng liên tiếp có những hành động đẹp trong những ngày qua. “Ngay lúc này Ủy ban MTTQ Việt Nam - Quận 10 có thư ngỏ, Việt Hương tiếp tục chung tay với bà con 1 tấn gạo và 300 nước mắm, nước tương, tương cà...  Nói chung Hương sẽ cố gắng tận tay nấu (nếu được) các phần cơm gởi vô khu cách ly và lực lượng phòng chống dịch. Hương đang thu mua lương thực tươi để nấu cùng vượt 15 ngày này nhé. Cả nhà bình tĩnh! Thương”.

Nam ca sĩ Đan Trường đóng góp hơn 3.000 ký gạo cho tất cả các hội thiện nguyện, nơi chăm sóc người cao tuổi, các em mồ côi và bếp cơm miễn phí trên khắp cả nước
Nam ca sĩ Đan Trường đóng góp hơn 3.000 ký gạo cho tất cả các hội thiện nguyện, nơi chăm sóc người cao tuổi, các em mồ côi và bếp cơm miễn phí trên khắp cả nước

Đặc biệt, khi hay tin TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hợi theo Chỉ thị 16 (từ 0 giờ ngày 9/7), ca sĩ Đan Trường dù ở Mỹ nhưng đã nhanh chóng họp cùng các thành viên ban giám đốc của “Gạo Anh Ba Khía” và quyết định: “Sẽ đóng góp hơn 3.000 ký gạo cho tất cả các hội thiện nguyện, nơi chăm sóc người cao tuổi, các em mồ côi và bếp cơm miễn phí trên khắp cả nước. Hy vọng với chút nỗ lực nhỏ, một phần nào đó sẽ giúp một số bà con mình vượt qua trận dịch lần này.

Mỗi phần quà từ: 200-300 ký gạo tùy quy mô của từng nhóm thiện nguyện, chùa nuôi người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Số lượng - quy mô sẽ được nhân rộng hơn nữa nếu có được sự hưởng ứng từ sự đóng góp của quý mạnh thường quân có lòng hảo tâm”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ