Hình ảnh tuổi 73 của ‘Tể tướng Lưu gù’ gây sốt cộng đồng mạng Trung Quốc

Dân mạng Trung Quốc có dịp bàn tán sôi nổi về hình ảnh hiện tại của “Tể tướng Lưu gù” Lý Bảo Điền.

Hình ảnh tuổi 73 của ‘Tể tướng Lưu gù’ gây sốt cộng đồng mạng Trung Quốc

Mới đây, nhiều trang báo mạng của Trung Quốc đăng tải hình ảnh hiện tại của nam diễn viên gạo cội Lý Bảo Điền – người được yêu mến với vai chính Lưu Dung trong “Tể tướng Lưu gù”.

Ở tuổi 73, ngoại hình của ông Lý Bảo Điền nhuốm màu thời gian, râu tóc bạc phơ. Tuy nhiên, ông trông vẫn khoẻ mạnh, làn da đỏ hồng đầy sức sống, cùng phong cách thời trang trẻ trung: đi giày sneaker, mặc sơ mi và khoác áo bomber. 

Hình ảnh tuổi 73 của ‘Tể tướng Lưu gù’ gây sốt cộng đồng mạng Trung Quốc - ảnh 1

Hình ảnh mới nhất của sao gạo cội Lý Bảo Điền.

Bức ảnh nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét, không thể nhận ra đó là “Tể tướng Lưu gù” năm nào. Số khác khen, nam diễn viên gạo cội họ Lý phong độ, “chất” so với tuổi U80. 

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại Giả Uông, Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tại Việt Nam, ông được yêu mến qua những bộ phim như “Tể tướng Lưu gù” (1995) hay “Thần y Hỷ Lai Lạc” (2001)...

Hình ảnh tuổi 73 của ‘Tể tướng Lưu gù’ gây sốt cộng đồng mạng Trung Quốc - ảnh 2
"Tể tướng Lưu gù" là bộ phim để đời của Lý Bảo Điền.

Ngoài đóng phim, ông còn tham gia bộ môn hý kịch. Ông xuất thân Học viện Hý kịch Trung ương, lớp đạo diễn, sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy.

Bên cạnh đó, ông là hội viên Hiệp hội các nhà Điện ảnh Nghệ thuật Trung Quốc, hội viên Hiệp hội các nhà Điện ảnh Trung Quốc, đồng thời là hội trưởng danh dự của Hội phê bình lí luận điện ảnh, Hội nghiên cứu danh nhân điện ảnh truyền hình Trung Quốc.

Những năm gần đây, ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng, đồng thời từ chối đóng phim hay các sự kiện khác trong làng giải trí.

Hình ảnh tuổi 73 của ‘Tể tướng Lưu gù’ gây sốt cộng đồng mạng Trung Quốc - ảnh 3
Hiện, ông Lý Bảo Điền đã về hưu, không còn tham gia các hoạt động showbiz.
Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.