Hấp dẫn Tuần Văn hóa – du lịch “Bắc Giang – Miền đất thiêng Tây Yên Tử”

Hấp dẫn Tuần Văn hóa – du lịch “Bắc Giang – Miền đất thiêng Tây Yên Tử”

Tuần Văn hóa – du lịch “Bắc Giang – Miền đất thiêng Tây Yên Tử” có tới 24 hoạt động văn hóa – thể thao  đặc sắc được tổ chức ở tất cả các huyện, thị trấn trong tỉnh.

Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Xương Giang được tổ chức ngay từ  ngày khai hội – lúc 20h ngày mùng 5 Tết, tại Khu di tích chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Lễ hội xuân Tây Yên Tử ở xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động và lễ hội Tân Sơn ở xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn được bắt đầu từ ngày 12 tháng Giêng. Đến với hai lễ hội độc đáo này, du khách được trải nghiệm những hình thức giao lưu văn hóa dân gian như chợ tình, hội hát Soonghao, phiên chợ vùng cao…

Địa điểm chiến thắng Xương Giang được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.
Địa điểm chiến thắng Xương Giang được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. 

Bên cạnh đó, lễ mở cửa rừng ở đền Chí Mìu, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang; lễ hội Bảo Lộc Sơn, diễn xướng vật cầu móc tại Đình Ngò, xã Việt Lập, huyện Tân Yên cũng được tổ chức dịp này.

Ngoài ra, hội đền Thần Nông và lễ cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam; lễ hội Xuân Lung – Thác Ngà ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế… cũng rất đáng chú ý.

Cũng trong tuần văn hóa – du lịch 2020, du khách còn có thể trải nghiệm, tham gia các giải thể thao như: Giải vật dân tộc, vật tự do tại Đình Vồng, xã Song Vân, huyện Tân Yên.

Nhất là giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua đã nhận được sự quan tâm của công chúng khi ban tổ chức nhận được hàng trăm đăng ký tham gia.

Ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thông tin về Tuần Văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020. Ảnh: Bình Thanh
Ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thông tin về Tuần Văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020. Ảnh: Bình Thanh 

“Tuần văn hóa – du lịch “Bắc Giang – Miền đất thiêng Tây Yên Tử” là sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh.

Từ đây, chúng tôi mong muốn thu hút các nguồn lực, kết nối văn hóa – du lịch vùng Yên Tử (Quảng Ninh – Hải Dương – Bắc Giang).

Qua đó, khẳng định vị thế du lịch Bắc Giang và điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách…” – ÔngTrần Minh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban tổ chức Tuần Văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ