Hà Nội: Lo ngại dịch corona, người dân đeo khẩu trang đọc kinh cầu an tại chùa Phúc Khánh

Hà Nội: Lo ngại dịch corona, người dân đeo khẩu trang đọc kinh cầu an tại chùa Phúc Khánh

Do lo ngại về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona khi có thông tin đã có người Việt Nam bị nhiễm, khiến nhiều người đeo khẩu trang ngay trong lúc đọc kinh cầu nguyện.


Đến giờ làm lễ, phía bên ngoài chùa Phúc Khánh không còn cảnh tượng người dân tràn ra đường ngồi như mọi năm.
 Đến giờ làm lễ, phía bên ngoài chùa Phúc Khánh không còn cảnh tượng người dân tràn ra đường ngồi như mọi năm.
Tại khuôn viên chùa, trước khóa lễ, chương trình phát thanh của phường ngoài việc tuyên truyền người dân tham gia lễ hội văn minh, trật tự cũng liên tục tuyên truyền người dân cách phòng tránh virus corona nơi đông người để bảo vệ sức khỏe.
 Tại khuôn viên chùa, trước khóa lễ, chương trình phát thanh của phường ngoài việc tuyên truyền người dân tham gia lễ hội văn minh, trật tự cũng liên tục tuyên truyền người dân cách phòng tránh virus corona nơi đông người để bảo vệ sức khỏe.
Năm nay, mỗi buổi cầu an nhà chùa "chốt" danh sách khoảng 3.000 người, lượng người vừa đủ ngồi trong khuôn viên của chùa để chấm dứt tình trạng người dân tràn ra cả lòng đường vái vọng.
 Năm nay, mỗi buổi cầu an nhà chùa "chốt" danh sách khoảng 3.000 người, lượng người vừa đủ ngồi trong khuôn viên của chùa để chấm dứt tình trạng người dân tràn ra cả lòng đường vái vọng.
Buổi cầu an vào tối nay vẫn đông người tham dự nhưng tất cả chỉ gói gọn trong khuôn viên nhà chùa.
 Buổi cầu an vào tối nay vẫn đông người tham dự nhưng tất cả chỉ gói gọn trong khuôn viên nhà chùa.
Trong buổi cầu an, từ trong ra ngoài rất nhiều người dân đã đeo khẩu trang để đọc kinh cầu an.
 Trong buổi cầu an, từ trong ra ngoài rất nhiều người dân đã đeo khẩu trang để đọc kinh cầu an.
Không còn cảnh đông đúc người ngồi tràn ra lòng đừng, nhưng tối ngày hôm nay lại rất khác khi rất đông người đeo khẩu trang ngồi đọc kinh cầu an.
 Không còn cảnh đông đúc người ngồi tràn ra lòng đừng, nhưng tối ngày hôm nay lại rất khác khi rất đông người đeo khẩu trang ngồi đọc kinh cầu an.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ