Giải mã “hoàng tử nhạc sến” thế hệ mới

Giải mã “hoàng tử nhạc sến” thế hệ mới

Không chối bỏ danh xưng

Cái tên Lê Bảo Bình nổi đình đám nhờ MV Bước qua đời nhau, và mới đây nhất là MV Thích thì đến – một sản phẩm “đả phá” được mọi kỷ lục từng có trong V-pop, ngay cả những nghệ sĩ được mệnh danh là “trùm view” như Sơn Tùng M-TP hay cặp đôi Jack - K-ICM cũng phải “chào thua”. Rốt cuộc, Lê Bảo Bình là ai mà “ghê gớm” thế?

Ca khúc nhạc trẻ đầu tiên đưa Lê Bảo Bình thoát khỏi danh xưng “ngôi sao nhạc chế” là Yêu vội vàng. Sự đón nhận của khán giả dành cho sản phẩm này tạo nên động lực để anh theo đuổi nhạc trẻ, phát triển âm nhạc của bản thân trên con đường chuyên nghiệp hơn. Audio lyrics Yêu vội vàng ra mắt vào tháng 6/2016 đến nay đã có gần 75 triệu lượt xem và MV chính thức vào năm 2017 đạt hơn 5,5 triệu view.

Lượng khán giả của Lê Bảo Bình từ khi anh còn hát nhạc chế đến lúc theo đuổi dòng nhạc trẻ, tự sáng tác và hát ngày một tăng lên. Nhờ đó, các MV của nam ca sĩ bao giờ cũng đạt con số chục triệu view. MV đầu tay Hỏi thăm nhau ra mắt vào cuối năm 2016 thu hút hàng triệu lượt view chỉ sau vài ngày và trở thành một trong những MV nhạc trẻ hay và hot nhất tại thời điểm đó. 

Tiếp đó, Lê Bảo Bình thành công với MV Kết thúc thật rồi vào tháng 5/2017. Đây là khoảng thời gian tên tuổi của anh trở nên phổ biến hơn trên thị trường V-pop. MV Kết thúc thật rồi nhận được những phản hồi tích cực của người hâm mộ. Đến nay, MV đã gần chạm đến con số 70 triệu view, con số mà nhiều ngôi sao đình đám hiện nay vẫn chưa đạt được.

Từ danh xưng “ngôi sao nhạc chế” mà Lê Bảo Bình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Rồi từ đó, bằng tài năng vốn có, anh bắt đầu phát triển bản thân theo định hướng mới, trở thành “ca sĩ trăm triệu view” như hiện tại. Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình trước danh xưng “ngôi sao nhạc chế”, Lê Bảo Bình không ngại chia sẻ: “Đó là do cách nhìn nhận của mỗi người. Tôi không so sánh với ai cả, nhưng tôi cứ viết các ca khúc theo cảm hứng và thể hiện chúng để dành tặng cho khán giả. Trước đây, tôi từng theo đuổi dòng nhạc chính thống nhưng không có nhiều thành công và sau này chỉ hát nhạc chế cho vui thôi thì lại được đón nhận. Dù sao, các bài hát của tôi cũng đều truyền tải một ý nghĩa nhân văn nào đó đến với khán giả”.

Cách tiếp cận thông minh

Giải mã “hoàng tử nhạc sến” thế hệ mới ảnh 1
MV Thích thì đến “đả phá” được mọi kỷ lục từng có trong V-pop. Ảnh: Facebook

Rất dễ thấy sản phẩm âm nhạc của Lê Bảo Bình toàn là những ca khúc có chủ đề, ca từ và cách thể hiện cũ kĩ. Thể loại âm nhạc được xem là “hội chợ” của nam ca sĩ đang theo đuổi luôn nằm ở vị trí “kèo dưới” trong làng nhạc Việt. Nhưng chỉ vì đã đánh đúng vào phân khúc khán giả nghe nhạc, mà Lê Bảo Bình hay những “ngôi sao hội chợ” khác như Lâm Chấn Khang, Châu Khải Phong vẫn đồng loạt lọt Top Trending với những MV có lượng xem đông đảo.

“Đơn giản” là từ khóa đầu tiên để tiếp cận khán giả vùng nông thôn, và đa số những ca sĩ trẻ hiện nay đều không đáp ứng được tiêu chí đó. Trong khi đó, những “ngôi sao hội chợ” lại có thể dễ dàng đáp ứng được từ khóa “đơn giản” mà khán giả nông thôn đặt ra. Giai điệu bình dân, ca từ súc tích, nội dung gói gọn trong tình cảm gia đình, tình “huynh đệ”... Chính vì đáp ứng được tiêu chí “ngon, bổ, rẻ” của tầng lớp khán giả “bình dân” mà Lê Bảo Bình vẫn có thể tự tin cạnh tranh trong đấu trường YouTube đang đầy màu sắc và cạnh tranh kịch liệt.

Chia sẻ về màu sắc âm nhạc, Lê Bảo Bình cho biết: “Tôi hát, ra sản phẩm là để thỏa đam mê được hát của chính mình. Âm nhạc của tôi không giống tôi trong cuộc sống. Trên sân khấu, tôi là người sôi động, náo nhiệt, luôn tiếp năng lượng cho mọi người. Khi không có ánh đèn sân khấu, tôi thích cuộc sống giản dị và lặng lẽ hơn. Mọi việc cứ làm hết sức, đạt được tới đâu còn phụ thuộc vào cái duyên. Âm nhạc đã cho tôi nhiều thứ, nhất là sự yêu thương của khán giả. Tôi đã tìm thấy nhiều ý nghĩa cuộc đời nhờ âm nhạc”.

Thành tích mới nhất của Lê Bảo Bình phải kể đến MV Thích thì đến. Ngay khi vừa ra mắt đã ngay lập tức lọt Top 1 Trending YouTube. Thậm chí, trong tốp 10 những ca khúc thịnh hành của YouTube có đến 4 ca khúc là những bản cover hoặc remix của ca khúc này. Với thành tích đáng ngưỡng mộ ấy, ca khúc mới nhất của Lê Bảo Bình đã chính thức trở thành sản phẩm âm nhạc có thành tích giữ vị trí Top 1 Trending YouTube thời gian lâu nhất của V-pop. Thích thì đến đã “hạ gục” MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP (13 ngày liên tiếp) và phá kỷ lục của Jack - K-ICM với “Sóng gió” (15 ngày liên tiếp).

Tất nhiên, không phải khán giả nào cũng thích màu nhạc sến của Lê Bảo Bình, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, nam ca sĩ đã để lại ấn tượng sâu đậm qua những sản phẩm do chính mình sáng tác và thể hiện. Ca từ chân thật, gần gũi, giọng hát truyền cảm cùng nội dung chạm đến trái tim của nhiều người, Lê Bảo Bình chắc chắn sẽ còn tiến xa trên con đường âm nhạc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.