Gia đình, bạn bè tiễn biệt Hoa hậu Thu Thủy lần cuối

GD&TĐ - Lễ viếng Hoa hậu Thu Thủy diễn vào hồi 10h45 ngày 8/6/2021 tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội trong niềm tiếc thương, đau buồn vô hạn của những người thân yêu.

Trước đó, theo như thông tin chia sẻ từ phía gia đình, Hoa hậu Thu Thủy sinh năm 1976 đã qua đời ngày 5/6/2021.

Lễ viếng Hoa hậu Thu Thủy diễn vào hồi 10h45 ngày 8/6/2021 tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 ngày 8/6/2021, hoả táng tại đài hoá thân Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà Nam Định.

Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với những người thân yêu.

Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với những người thân yêu.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ tang của Hoa hậu Thu Thủy được gia đình tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp có mặt ở nhà tang lễ để tiễn biệt cô lần cuối.

Hai con của Hoa hậu Thu Thủy vô cùng đau buồn trước nỗi mất mát quá lớn.

Hai con của Hoa hậu Thu Thủy vô cùng đau buồn trước nỗi mất mát quá lớn.

Cách đây hơn 6 năm, Hoa hậu Thu Thủy từng nói tới "đám tang không nước mắt" và "ám ảnh về cái chết" trên một chương trình truyền hình. Theo chia sẻ của MC Công Tố, người dẫn chương trình Ghế không tựa phát trên VTV6 năm 2014. Hoa hậu nhắc đến một đám tang khiến mình nhớ mãi:

"Cách đây rất nhiều năm, có một lần tình cờ tôi xem tivi và thấy đám tang hình như là của Tổng thống Regan.

Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến một đám ma mà ở đó tất cả bạn bè, thân hữu và con cái của ông không ai khóc lóc cả; người ta còn kể câu chuyện cười về ông. Nó xóa bỏ đi tất cả những ám ảnh về cái chết cũng như cái sợ hãi khác.

Cái cách mình nhìn nhận một vấn đề rất quan trọng, khi mình nhìn nó một cách hài hước, một cách thú vị thì sẽ hóa giải được gần hết tất cả những năng lượng xấu, năng lượng có hại ảnh hưởng đến mình".

Thu Thủy đăng quang Hoa hậu toàn quốc lần thứ 4 (1994) do báo Tiền Phong tổ chức. Khi Thu Thủy dự thi Hoa hậu cũng là lúc cô thi đỗ vào ba trường đại học nhưng cô đã chọn trường Ngoại giao vì muốn trở thành một nữ đại sứ.

Thu Thủy theo đuổi công việc MC truyền hình từ năm 2015. Cô từng làm biên tập viên  VTC14. Người đẹp đóng vai trò tổ chức sản xuất, biên kịch và biên tập bộ phim về người Việt ở châu Âu.

Bên cạnh đó, người đẹp còn gây ấn tượng với khả năng sáng tác. Sáng tác điển hình của người đẹp là truyện ngắn Chuyện về tổ kiến. Người đẹp cũng từng biên kịch và dẫn chuyện bộ phim Người khác.

Những năm gần đây, Hoa hậu Thu Thuỷ xuất hiện trở lại với vai trò MC trên truyền hình và thỉnh thoảng góp mặt trong một số sự kiện thời trang.

Hình ảnh gia đình, bạn bè tiễn biệt Hoa hậu Thu Thủy lần cuối: 

Gia đình, bạn bè tiễn biệt Hoa hậu Thu Thủy lần cuối ảnh 3
Người thân vào viếng và nói lời từ biệt Hoa hậu Thu Thủy lần cuối.

Người thân vào viếng và nói lời từ biệt Hoa hậu Thu Thủy lần cuối.
Người thân, bạn bè tiễn biệt Hoa hậu Thu Thủy

Hoa hậu Ngọc Hân và Đỗ Mỹ Linh viếng Hoa hậu Thu Thủy. Ảnh: Vietnamnet.

Hoa hau Thu Thuy qua doi anh 6

Hội người mẫu Hà Nội viếng Thu Thủy. Ảnh: Zing.

Người thân, bạn bè tiễn biệt Hoa hậu Thu Thủy

 Lễ truy điệu Hoa hậu Thu Thủy diễn ra lúc 11h30, sớm hơn dự định 15 phút. Ảnh: Vietnamnet.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.