Đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc rực rỡ trước ngày khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc rực rỡ trước ngày khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ là đường hoa Tết được chờ đón nhất của người dân TP.HCM cũng như du khách khi mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Trước ngày khai mạc, đường hoa Nguyễn Huệ đã khoe sắc rực rỡ, sẵn sàng đón Tết Canh Tý 2020 với nhiều ước vọng trong năm mới và cũng là thập niên mới.

Đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế thể hiện ý nghĩa Tết cổ truyền dân tộc, có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế thể hiện ý nghĩa Tết cổ truyền dân tộc, có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Theo Ban tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ năm 2020  có nhiều sáng tạo, với những điểm nhấn mới lạ. Nhiều đại cảnh được làm gọn gàng và đẹp hơn để tạo khoảng trống cho người dân dạo bước du xuân, chụp hình. Có khoảng 120.000 chậu hoa tươi được mang về phục vụ cho đường hoa.

Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước”, đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế thành 3 phân đoạn chính, trải dài gần 700 mét trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt đầu từ phía sau đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ Tôn Đức Thắng.

Các công đoạn đang được hoàn thành tại cổng chào ở giao lộ Tôn Đức Thắng.

Các công đoạn đang được hoàn thành tại cổng chào ở giao lộ Tôn Đức Thắng.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố, du khách trong nước và quốc tế từ 19h00 ngày 22/1 đến 21h00 ngày 28/1/2020 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết)

Đường hoa Nguyễn Huệ một ngày trước khai mạc đã khoe sắc rực rỡ với các đại và tiểu cảnh đã hoàn thành.

Đại cảnh đàn chuột đua thuyền trên đường hoa. Đây là hình ảnh tái hiện lễ hội đua thuyền tại các vùng sông nước vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Đại cảnh đàn chuột đua thuyền trên đường hoa. Đây là hình ảnh tái hiện lễ hội đua thuyền tại các vùng sông nước vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

 
 
Cả đường hoa có gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, sinh động.

Cả đường hoa có gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, sinh động.

Đại cảnh Rừng nước tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Đại cảnh Rừng nước tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Đường hoa có sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường.

Đường hoa có sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường.

Linh vật Tết Canh Tý với nhiều hình dáng, trạng thái biểu cảm khác nhau tạo ra hình ảnh sinh động cho đường hoa.

Linh vật Tết Canh Tý với nhiều hình dáng, trạng thái biểu cảm khác nhau tạo ra hình ảnh sinh động cho đường hoa.

Mâm ngũ quả khổng lồ được trưng bày trang trọng với những chiếc thuyền chở đầy ắp hoa cúc mâm xôi.

Mâm ngũ quả khổng lồ được trưng bày trang trọng với những chiếc thuyền chở đầy ắp hoa cúc mâm xôi.

 
Công nhân đang tất bật sắp đặt hoa tại các đại, tiểu cảnh.

Công nhân đang tất bật sắp đặt hoa tại các đại, tiểu cảnh.

Đại cảnh hình nấm khổng lồ
Đại cảnh hình nấm khổng lồ

Ngoài việc thưởng ngoạn trên Đường hoa Nguyễn Huệ người dân thành phố và du khách còn có thể tham quan và tìm hiểu không gian Lễ hội Đường sách - Tết Canh Tý 2020 với chủ đề "Điều kỳ diệu từ sách" , tổ chức bên cạnh  Đường hoa.

Lễ Hội đường sách -Điều Kỳ diệu từ sách cũng được khai trương tối 22/1
Lễ Hội đường sách -Điều Kỳ diệu từ sách cũng được khai trương tối 22/1 
Mọi công tác chuẩn bị cũng được gấp rút hoàn thành
Mọi công tác chuẩn bị cũng được gấp rút hoàn thành 
Không gian Đường sách Tết Canh Tý 2020
Không gian Đường sách Tết Canh Tý 2020 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.