Động thái bất ngờ của Quang Hải sau nghi án bị người yêu "cắm sừng"

GD&TĐ - Thông tin Huỳnh Anh "cắm sừng" Quang Hải đang gây xôn xao dư luận sau bài viết trên mạng xã hội của một cô gái tố Huỳnh Anh là người thứ ba chen ngang vào chuyện tình của mình.

Động thái bất ngờ của Quang Hải sau nghi án bị người yêu "cắm sừng"

Theo đó, ngày 2/11, một tài khoản Facebook có tên H.T.Q đã đăng tải thông tin tố cáo Huỳnh Anh là người thứ 3 trong câu chuyện tình của mình.

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt, khiến dư luận xôn xao đặt ra nghi vấn về việc Huỳnh Anh đang “cặp kè” với người khác trong khi cô đang được cho là người yêu của cầu thủ bóng đá nổi tiếng Quang Hải.

Động thái bất ngờ của Quang Hải sau nghi án bị người yêu "cắm sừng" ảnh 1
H.T.Q đã chụp lại toàn bộ cuộc nói chuyện của bạn trai và Huỳnh Anh, đồng thời cũng quay clip dẫn link tới facebook chính chủ của "người thứ 3". Nguồn: Hà Thu Quỳnh.
H.T.Q đã chụp lại toàn bộ cuộc nói chuyện của bạn trai và Huỳnh Anh, đồng thời cũng quay clip dẫn link tới facebook chính chủ của "người thứ 3". Nguồn: Hà Thu Quỳnh.

Trong lúc đang dấy lên tin đồn này, sau khoảng 1 tiếng cộng đồng mạng xôn xao, Quang Hải đã có động thái đầu tiên là xóa bức ảnh duy nhất chụp chung với Huỳnh Anh trên trang cá nhân Instagram.

Bức ảnh chung duy nhất đã ngay lập tức bị xóa khỏi Instagram cá nhân Quang Hải trong tin đồn Huỳnh Anh “cắm sừng” Quang Hải. Ảnh: FB nhân vật.

Bức ảnh chung duy nhất đã ngay lập tức bị xóa khỏi Instagram cá nhân Quang Hải trong tin đồn Huỳnh Anh “cắm sừng” Quang Hải. Ảnh: FB nhân vật.

Một tuần trước đó, vào 26/10, nam cầu thủ được nhiều người hâm mộ cũng đã có hành động lạ khiến nhiều người tò mò là xóa thư mục ảnh riêng cho Huỳnh Anh trên Facebook cá nhân.

Những hành động này càng khiến dân tình quan tâm hơn về chuyện tình của cặp đôi Huỳnh Anh – Quang Hải và đặt dấu hỏi về tin đồn rạn nứt giữa hai người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.