Dàn hoa hậu tặng 100 triệu đồng Dự án Triệu liều vắc xin COVID-19 cho công nhân nghèo

GD&TĐ - CLB "Suối mát từ tâm" và các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam như: Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam... đã gửi tặng 100 triệu đồng cho dự án "Triệu liều vắc xin cho công nhân nghèo".

CLB "Suối mát từ tâm" trao tặng 100 triệu đồng cho dự án "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".
CLB "Suối mát từ tâm" trao tặng 100 triệu đồng cho dự án "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

Giữa lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, CLB thiện nguyện "Suối mát từ tâm" đã trao 100 triệu đồng cho chương trình “Triệu liều vắc xin cho người lao động nghèo”.

"Bà trùm" hoa hậu Phạm Kim Dung cho biết phía CLB rất quan tâm đến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Qua theo dõi tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương, khu công nghiệp ở phía Bắc, các Hoa hậu, Á hậu trong CLB rất xúc động khi thấy nhiều công nhân lao động ở một số doanh nghiệp phải ngừng việc do nhiễm COVID-19.  

Khi biết đến Chương trình “Triệu liều vắc xin cho người lao động nghèo”, CLB đã quyết định ủng hộ 100 triệu đồng cho chương trình với mong muốn góp phần nhỏ mua những liều vắc xin phòng dịch COVID-19 cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, để họ yên tâm lao động sản xuất, đóng góp cho doanh nghiệp, xã hội.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: "Vắc xin được xem là "tấm khiêng", "lá chắn" rất quan trọng để chúng ta có cuộc chiến chống dịch thành công. Đó là phương cách sau cùng, quyết định sức khỏe mỗi người.

"Triệu liều vắc xin cho công nhân nghèo" là một chương trình thiết thực. Tôi nghĩ với sự quyết tâm của Chính phủ, toàn dân và những quyết sách quyết liệt và kịp thời thì vắc xin đến với người dân trong giai đoạn này là "thanh gươm báu" để chúng ta chống dịch thành công".

Riêng doanh nhân Phạm Kim Dung bày tỏ "Đối với cá nhân tôi thì việc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam kêu gọi chương trình "Triệu liều vắc xin cho công nhân nghèo" vô cùng ý nghĩa. Tạo cho người nghèo, người công nhân được hưởng chế độ y tế như nhau. Những nơi như nhà máy, xí nghiệp có nhiều công nhân thì việc lây nhiễm rất cao, do vậy tôi thấy việc làm này rất ý nghĩa.

Qua đây, tôi cũng xin đóng góp ý kiến cá nhân mình nên khuyến khích thêm các hộ, các công ty có điều kiện thì đóng góp theo tuyến cơ sở. Mỗi gia đình, công ty hoạt động địa bàn nào thì nên đóng góp theo địa bàn đó để chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Một khi đóng góp như thế thì y tế sẽ có lịch hẹn để tiêm phòng cho từng người dân.

Nếu như có một lời kêu gọi công ty, gia đình nào kêu gọi mua vắc xin thì tôi sẵn sàng tham gia và thậm chí hỗ trợ cho một số hộ xung quanh gia đình tôi. Bởi tôi tin rằng hiện nay những người có điều kiện rất mong tiêm vắc xin và mong giúp đỡ người khó khăn khác".

Thông qua chương trình, Hoa hậu Tiểu Vy cũng kêu gọi mọi người chung tay và nâng cao các biện pháp phòng dịch, cô nói: "Vy cũng kêu gọi mọi người trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp hãy bảo vệ sức khỏe của mình, "Ai ở đâu thì hãy ở yên đó" để phòng dịch cho mọi người.

Với riêng Vy, vì dịch COVID-19, Vy ở lại TP Hồ Chí Minh, không về quê, vì bản thân không chắc chắn được mình có an toàn hay không, nên cần tránh những rủi ro cho người khác. Nếu đi ra ngoài, việc cần thiết là phải sử dụng nước sát khuẩn, luôn luôn đeo khẩu trang. Vy tin với sự quyết tâm của người dân, nhà nước Việt Nam thì dịch COVID-19 sẽ được đẩy lùi".

Trước đó, dàn Hoa hậu, Á hậu cũng đã chia sẻ sự quan tâm của mình đến tình hình dịch bệnh, đặc biệt là hướng về 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đang chịu tác động nặng nề do COVID-19 gây ra. 

Hoa hậu Đỗ Hà chia sẻ: “Những ngày qua mỗi lần đọc tin tức về COVID-19 mình vô cùng đau xót khi mỗi ngày phát hiện hàng chục, có khi hàng trăm ca nhiễm mới. Đặc biệt là ở ổ dịch Bắc Giang, Bắc Ninh phần đông là người lao động nghèo, những công nhân khó khăn". Qua đó, cô cũng kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ dự án vắc xin cho công nhân nghèo.

Cùng chung sự quan tâm đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã chia sẻ trên kênh cá nhân: “Vào thời điểm dịch bùng phát lần 4 này, rất nhiều tỉnh thành mỗi ngày đều có ca nhiễm COVID-19. Điều chúng ta cần làm hiện tại không chỉ là giữ an toàn cho bản thân, gia đình mà còn chung tay góp sức với cộng đồng. Đặc biệt dự án “Triệu liều vắc xin cho công nhân nghèo” đang phát động việc quyên góp mua vaccine cho công nhân, người lao động nghèo, Linh thấy rất ý nghĩa và thật sự cần thiết".

Bên cạnh đó, các nàng hậu Đỗ Mỹ Linh, Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo cũng cùng nhau chia sẻ dự án ý nghĩa, cùng quyên góp cho dự án mua vắc xin cho công nhân nghèo đang chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.