Đại diện Indonesia bị phát hiện gian lận tại Miss Grand 2020

GD&TĐ - Đại diện dự thi hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 của Indonesia - Kharisma Aura Islami, đã bị người hâm mộ phát hiện vẫn có một lớp trang điểm nhẹ và còn kẻ mắt trong phần thi để mặt mộc.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là cuộc thi sắc đẹp thường niên, có trụ sở tại Thái Lan, tổ chức lần đầu năm 2013. Người đăng quang cuộc thi sẽ đến nhiều nước để truyền thông điệp về việc "chấm dứt chiến tranh và bạo lực", nâng cao nhân quyền. Sau bảy lần diễn ra, cuộc thi ngưng tổ chức năm 2020 vì dịch.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, sẽ là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 tổ chức tại Thái Lan.

Á hậu Ngọc Thảo là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2020".
Á hậu Ngọc Thảo là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2020".

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 năm nay có phần thi mới - thử thách để mặt mộc. Sau màn tẩy trang, 63 cô gái phải trút bỏ toàn bộ lớp trang điểm, mọi ưu và khuyết điểm trên gương mặt của các người đẹp đều sẽ được tiết lộ từ đó giúp người hâm mộ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên nhất của các thí sinh dự thi.

Theo đó, các thí sinh được chia ra làm 5 nhóm (mỗi nhóm khoảng 12, 13 thí sinh) sẽ nhanh chóng tẩy trang toàn bộ lớp trang điểm trong vòng 2phút30".

Kết quả cuối cùng hai thí sinh có tổng lượt like, chia sẻ và bình luận cao nhất của mỗi nhóm sẽ nhận được phần thưởng là trở thành gương mặt đại diện cho dòng thương hiệu nước hoa được sản xuất bởi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Top 10 người đẹp trên cũng sẽ nhận được phần quà từ thương hiệu nước hoa này.

Tuy nhiên, đại diện dự thi hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 của Indonesia - Kharisma Aura Islami, đã bị người hâm mộ phát hiện vẫn có một lớp trang điểm nhẹ và còn kẻ mắt trong phần thi để mặt mộc.

Hoa hậu Indonesia - Kharisma Aura Islami.
Hoa hậu Indonesia - Kharisma Aura Islami.

Đại diện Việt Nam - Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng được đánh giá cao vì nhan sắc tự nhiên, xinh đẹp kể cả khi không có lớp trang điểm.

Ngọc Thảo, 21 tuổi, là sinh viên Đại học Công nghệ TP HCM. Ngoài danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, cô đoạt giải thưởng phụ Người đẹp Biển, Top 5 Người đẹp Thời trang.

Cô được Ban giám khảo đánh giá cao nhờ vẻ đẹp sắc sảo, hình thể gợi cảm với chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-61-95 cm và kỹ năng catwalk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.