Cuộc sống xa xỉ của hoàng gia Brunei

Cai trị đất nước qua nhiều thế kỷ, hoàng gia Brunei nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Cùng với đó, các thành viên hoàng tộc sống trong xa hoa, quyền quý.

Hoàng gia Brunei nằm trong danh sách những hoàng tộc giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 30 tỷ USD. Trong đó, số tiền khổng lồ chủ yếu tập trung vào Quốc vương Hassanal Bolkiah, người đã cai trị Brunei hơn nửa thế kỷ. Ảnh: AFP.
Hoàng gia Brunei nằm trong danh sách những hoàng tộc giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 30 tỷ USD. Trong đó, số tiền khổng lồ chủ yếu tập trung vào Quốc vương Hassanal Bolkiah, người đã cai trị Brunei hơn nửa thế kỷ. Ảnh: AFP. 
Triều đại Bolkiah ra đời vào thế kỷ 14 và dòng họ hoàng gia hiện tại đã cai trị quốc gia Đông Nam Á trong hơn 600 năm. Đức vua cùng hoàng tộc kiểm soát toàn bộ sản lượng dầu mỏ của đất nước. Lợi nhuận khổng lồ thu được từ tài nguyên này giúp hoàng tộc có nguồn tài chính dồi dào, duy trì cuộc sống vương giả. Ảnh: AFP.
Triều đại Bolkiah ra đời vào thế kỷ 14 và dòng họ hoàng gia hiện tại đã cai trị quốc gia Đông Nam Á trong hơn 600 năm. Đức vua cùng hoàng tộc kiểm soát toàn bộ sản lượng dầu mỏ của đất nước. Lợi nhuận khổng lồ thu được từ tài nguyên này giúp hoàng tộc có nguồn tài chính dồi dào, duy trì cuộc sống vương giả. Ảnh: AFP. 
Cung điện Istana Nurul Iman được xây dựng vào năm 1984, tọa lạc tại thủ đô Bandar Seri Begawan. Đây được mệnh danh là cung điện lớn nhất thế giới với tổng diện tích lên tới 200.000 m2, lớn gấp hơn 2 lần so với cung điện Buckingham của hoàng gia Anh. Nơi ở của hoàng gia Brunei có tổng cộng 1.788 phòng, được thắp sáng bởi 564 đèn chùm và 51.000 ngọn đèn khác, 44 cầu thang bộ, 18 cầu thang máy, 5 hồ bơi đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Insider.
Cung điện Istana Nurul Iman được xây dựng vào năm 1984, tọa lạc tại thủ đô Bandar Seri Begawan. Đây được mệnh danh là cung điện lớn nhất thế giới với tổng diện tích lên tới 200.000 m2, lớn gấp hơn 2 lần so với cung điện Buckingham của hoàng gia Anh. Nơi ở của hoàng gia Brunei có tổng cộng 1.788 phòng, được thắp sáng bởi 564 đèn chùm và 51.000 ngọn đèn khác, 44 cầu thang bộ, 18 cầu thang máy, 5 hồ bơi đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Insider. 
Bên trong, đại sảnh cung điện có thể tiếp đón 5.000 vị khách cùng lúc, cùng một nhà thờ Hồi giáo có sức chứa 1.500 người. Cung Istana Nurul Iman còn có 110 gara ôtô và khu vực chuồng ngựa có trang bị máy điều hòa cho 200 con ngựa hiếm của quốc vương. Ảnh: AFP.
Bên trong, đại sảnh cung điện có thể tiếp đón 5.000 vị khách cùng lúc, cùng một nhà thờ Hồi giáo có sức chứa 1.500 người. Cung Istana Nurul Iman còn có 110 gara ôtô và khu vực chuồng ngựa có trang bị máy điều hòa cho 200 con ngựa hiếm của quốc vương. Ảnh: AFP. 
Là người trực tiếp điều hành công việc đất nước, vị quốc vương 74 tuổi có cuộc sống xa xỉ tương xứng với vị thế của ông. Quốc vương Hassanal Bolkiah sở hữu bộ sưu tập xe lớn nhất thế giới với hơn 6.000 chiếc, trị giá vào khoảng 4 tỷ USD. Bên cạnh đó, quốc vương Brunei còn sở hữu nhiều siêu xe được thiết kế riêng theo yêu cầu. Chiếc Rolls-Royce Silver Spur Limo dát vàng có giá 14 triệu USD là một trong những cái tên nổi bật trong dàn xe sang đồ sộ. Ảnh: Reuters.
Là người trực tiếp điều hành công việc đất nước, vị quốc vương 74 tuổi có cuộc sống xa xỉ tương xứng với vị thế của ông. Quốc vương Hassanal Bolkiah sở hữu bộ sưu tập xe lớn nhất thế giới với hơn 6.000 chiếc, trị giá vào khoảng 4 tỷ USD. Bên cạnh đó, quốc vương Brunei còn sở hữu nhiều siêu xe được thiết kế riêng theo yêu cầu. Chiếc Rolls-Royce Silver Spur Limo dát vàng có giá 14 triệu USD là một trong những cái tên nổi bật trong dàn xe sang đồ sộ. Ảnh: Reuters. 
Trong thập niên 1990, hoàng gia Brunei đã mua tới hơn nửa số xe Rolls Royces sản xuất trên toàn thế giới. Ngoài Quốc vương Bolkiah, Hoàng thân Jefri và con trai cả, Hoàng tử Haaekem cũng là những tay chơi siêu xe khét tiếng. Trong gần 20 năm qua, hoàng gia Brunei trở thành khách hàng quan trọng của nhiều hãng chuyên sản xuất xe. Ảnh: AFP.
Trong thập niên 1990, hoàng gia Brunei đã mua tới hơn nửa số xe Rolls Royces sản xuất trên toàn thế giới. Ngoài Quốc vương Bolkiah, Hoàng thân Jefri và con trai cả, Hoàng tử Haaekem cũng là những tay chơi siêu xe khét tiếng. Trong gần 20 năm qua, hoàng gia Brunei trở thành khách hàng quan trọng của nhiều hãng chuyên sản xuất xe. Ảnh: AFP. 
Bộ sưu tập độc nhất vô nhị này được lưu trữ trong một gara bí mật, bao quanh bởi hàng rào thép gai và bảo vệ bằng lực lượng vũ trang với tên gọi gurkhas. Những người may mắn được tham quan nơi này thường kể lại về một gara với nhiều kho chứa, lấp đầy những chiếc xe siêu sang, ngay hàng thẳng lối theo nhà sản xuất, phiên bản hay thậm chí là màu sắc. Ảnh: Fortune.
Bộ sưu tập độc nhất vô nhị này được lưu trữ trong một gara bí mật, bao quanh bởi hàng rào thép gai và bảo vệ bằng lực lượng vũ trang với tên gọi gurkhas. Những người may mắn được tham quan nơi này thường kể lại về một gara với nhiều kho chứa, lấp đầy những chiếc xe siêu sang, ngay hàng thẳng lối theo nhà sản xuất, phiên bản hay thậm chí là màu sắc. Ảnh: Fortune. 
Người đứng đầu hoàng gia Brunei còn đích thân lái máy bay trong nhiều chuyến công du nước ngoài. Chiếc Boeing 747 thuộc sở hữu của nhà vua trị giá tối thiểu 100 triệu USD. Nhà lãnh đạo Brunei đã chi gấp đôi số tiền này để nâng cấp với phần nội thất được dát vàng 24K, khiến chuyên cơ này được mệnh danh là "cung điện trên mây". Ảnh: BI.
Người đứng đầu hoàng gia Brunei còn đích thân lái máy bay trong nhiều chuyến công du nước ngoài. Chiếc Boeing 747 thuộc sở hữu của nhà vua trị giá tối thiểu 100 triệu USD. Nhà lãnh đạo Brunei đã chi gấp đôi số tiền này để nâng cấp với phần nội thất được dát vàng 24K, khiến chuyên cơ này được mệnh danh là "cung điện trên mây". Ảnh: BI. 
Là em ruột quốc vương, Hoàng thân Jefri Bolkiah (65 tuổi) được biết đến với biệt danh “dân chơi Brunei”. Jefri từng khoe khoang về việc ông có hơn 600 khách sạn hạng sang ở những thành phố đắt đỏ như London, Paris. Năm 1997, ông được anh trai tặng một biệt thự lớn ở Las Vegas trị giá 45 triệu USD. Ở đỉnh cao của sự giàu có, ông sở hữu 10 chiếc đồng hồ làm từ vàng trắng và bạch kim với kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo và các loại đá quý khác. Ảnh: Forbes.
Là em ruột quốc vương, Hoàng thân Jefri Bolkiah (65 tuổi) được biết đến với biệt danh “dân chơi Brunei”. Jefri từng khoe khoang về việc ông có hơn 600 khách sạn hạng sang ở những thành phố đắt đỏ như London, Paris. Năm 1997, ông được anh trai tặng một biệt thự lớn ở Las Vegas trị giá 45 triệu USD. Ở đỉnh cao của sự giàu có, ông sở hữu 10 chiếc đồng hồ làm từ vàng trắng và bạch kim với kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo và các loại đá quý khác. Ảnh: Forbes. 
Hoàng gia Brunei thường chi hàng triệu USD cho những lễ cưới của thành viên thuộc hoàng tộc. Năm 2015, lễ cưới của Hoàng tử Abdul Malik diễn ra trong 11 ngày. Hai nhân vật chính mặc trang phục được làm từ vàng đính kim cương. Cô dâu Dayangku Raabi"atul "Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah cầm trên tay bó hoa pha lê và đeo bộ trang sức nạm ngọc quý. Ảnh: Brunei Times.
Hoàng gia Brunei thường chi hàng triệu USD cho những lễ cưới của thành viên thuộc hoàng tộc. Năm 2015, lễ cưới của Hoàng tử Abdul Malik diễn ra trong 11 ngày. Hai nhân vật chính mặc trang phục được làm từ vàng đính kim cương. Cô dâu Dayangku Raabi"atul "Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah cầm trên tay bó hoa pha lê và đeo bộ trang sức nạm ngọc quý. Ảnh: Brunei Times. 
Điểm chung của các đám cưới hoàng tộc Brunei là thường kéo dài 1-2 tuần với số khách mời lên đến hàng nghìn người. Trang phục của cô dâu và chú rể đều được may bằng những loại lụa cao cấp, còn trang sức, hoa cưới được nạm kim cương. Sau đám cưới, đôi uyên ương mới cưới thường xuất hiện trên các siêu xe dát vàng, diễu hành ra mắt toàn thể người dân. Ảnh: Brunei Times.
Điểm chung của các đám cưới hoàng tộc Brunei là thường kéo dài 1-2 tuần với số khách mời lên đến hàng nghìn người. Trang phục của cô dâu và chú rể đều được may bằng những loại lụa cao cấp, còn trang sức, hoa cưới được nạm kim cương. Sau đám cưới, đôi uyên ương mới cưới thường xuất hiện trên các siêu xe dát vàng, diễu hành ra mắt toàn thể người dân. Ảnh: Brunei Times. 
Giống với thế hệ đi trước, các công chúa, hoàng tử trẻ tuổi của Brunei có cuộc sống ngậm thìa vàng từ khi lọt lòng. Hoàng tử Abdul Mateen sở hữu bộ sưu tập thú cưng toàn những loài quý hiếm, bao gồm báo đốm và hổ, mèo, ngựa... Con trai quốc vương Brunei thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng bằng phi cơ riêng. Cố Hoàng tử Azim trước khi qua đời cũng nổi tiếng là người thích tiệc tùng, từng tặng dây chuyền trị giá 5,7 triệu USD cho diva Mariah Carey. Ảnh: Instagram.
Giống với thế hệ đi trước, các công chúa, hoàng tử trẻ tuổi của Brunei có cuộc sống ngậm thìa vàng từ khi lọt lòng. Hoàng tử Abdul Mateen sở hữu bộ sưu tập thú cưng toàn những loài quý hiếm, bao gồm báo đốm và hổ, mèo, ngựa... Con trai quốc vương Brunei thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng bằng phi cơ riêng. Cố Hoàng tử Azim trước khi qua đời cũng nổi tiếng là người thích tiệc tùng, từng tặng dây chuyền trị giá 5,7 triệu USD cho diva Mariah Carey. Ảnh: Instagram. 
Faiq Bolkiah, người được xem là cầu thủ giàu nhất thế giới, là thành viên thuộc hoàng tộc Brunei. Chàng trai sinh năm 1998 là con của Hoàng thân Jefri Bolkiah. Khối tài sản Faiq nắm giữ được cho là gấp vài chục lần Ronaldo (450 triệu USD) và Messi (400 triệu USD). Ảnh: Minh Chiến.
Faiq Bolkiah, người được xem là cầu thủ giàu nhất thế giới, là thành viên thuộc hoàng tộc Brunei. Chàng trai sinh năm 1998 là con của Hoàng thân Jefri Bolkiah. Khối tài sản Faiq nắm giữ được cho là gấp vài chục lần Ronaldo (450 triệu USD) và Messi (400 triệu USD). Ảnh: Minh Chiến. 
Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.