Cơ thể nữ diễn viên Oh In Hye có nhiều vết bầm tím

Oh In Hye qua đời vào ngày 14/9. Gia đình yêu cầu khám nghiệm tử thi khi thấy trên người nữ diễn viên có nhiều vết bầm tím.

Người thân không tin cô tự tử vì trước đó nữ diễn viên tỏ ra vui vẻ, mong muốn trở lại đóng phim.
Người thân không tin cô tự tử vì trước đó nữ diễn viên tỏ ra vui vẻ, mong muốn trở lại đóng phim.

Ngày 16/9, tờ New Daily của Hàn Quốc đưa tin gia đình nữ diễn viên Oh In Hye đề nghị khám nghiệm tử thi để hiểu rõ về nguyên nhân cái chết của cô.

"Đúng là Oh In Hye có làn da nhạy cảm, mỏng manh dễ bị trầy xước. Tuy nhiên, chúng tôi thấy trên người cô ấy có nhiều vết bầm tím, vì vậy, khá lo lắng. Việc khám nghiệm tử thi để chắc chắn hơn về nguyên nhân khiến Oh In Hye qua đời", người nhà cho biết.

Oh In Hye qua đời để lại sự bàng hoàng và tiếc thương cho gia đình.

Oh In Hye qua đời để lại sự bàng hoàng và tiếc thương cho gia đình.

Bên cạnh đó, chỉ hai ngày trước khi sự việc đau buồn xảy ra, nữ diễn viên The Plan còn lên mạng xã hội trò chuyện cùng người hâm mộ và bày tỏ mong muốn tham gia tác phẩm mới.

"Tôi rất muốn quay lại đóng phim, dù là phim điện ảnh hay truyền hình cũng được. Thậm chí, nếu có cơ hội, vai phụ hoặc nhân vật tôi không thích, tôi cũng mong được tiếp tục diễn xuất", Oh In Hye thổ lộ.

Một ngày trước khi đưa ra lựa chọn cực đoan, Oh In Hye vẫn đăng ảnh lên trang cá nhân với tâm trạng vui vẻ. Gia đình nữ nghệ sĩ xấu số cho rằng người đang có khao khát làm việc như vậy khó có thể quyết định tự tử.

Cảnh sát khu vực Incheon cho biết theo điều tra không có dấu hiệu đột nhập vào nhà của Oh In Hye. Cơ thể cô cũng không có dấu hiệu bị tấn công, tuy nhiên, họ vẫn tiến hành thủ tục khám nghiệm tử thi. Cảnh sát kết luận Oh In Hye tự tử.

Oh In Hye sinh năm 1984, vai diễn đầu tay của cô là trong phim điện ảnh Sin of a Family. Cô đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình nhưng không được chú ý. Khán giả chỉ nhớ tới cô qua vai thứ chính Min Young trong bộ phim The Plan (2014) và tai tiếng mặc hở hang trên thảm đỏ.

Ngày 14/9, cô được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng trong tình trạng tim đã ngừng đập, hôn mê sâu. Tối cùng ngày, cô qua đời.

Theo Zingnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.