Chia sẻ tin giả về Covid-19, Hòa Minzy xin lỗi

Nữ ca sĩ viết: "Dù không là phải người viết ra những dòng tin giả này nhưng chính Hòa cũng là người đã chia sẻ bức ảnh đó. Tuy nhiên cũng đã gỡ kịp thời ngay sau khi đọc được các thông báo đính chính. Với vị trí là một nghệ sĩ, Hòa nghĩ mình thật sự đã bất cẩn và giờ cần có trách nhiệm đưa lại thông tin chính xác cho người đọc.

Hãy cùng Hòa Minzy chọn lọc thông tin chính xác hơn từ các cổng thông tin điện tử của chính phủ cả nhà nhé!".

Cũng liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, chiều 28/7 V.T.T.H - chủ tài khoản facebook Vương Huyền Túi (Fb Mới) bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt hành chính với số tiền là 7,5 triệu đồng. 

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/7, H. đọc được thông tin trên mạng xã hội Facebook với nội dung "Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói…" nên đã tải về và đăng vào trang Facebook cá nhân Vương Huyền Túi của mình. Tuy nhiên, thông tin này không đúng sự thật, sai lệch số liệu, cắt ghép thông tin.

Sau khi nhận được phản ánh, sáng 28/7, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh; Công an TP Huế đã triệu tập và làm việc trực tiếp với V.T.T.H..

Chia sẻ tin giả về Covid-19, Hòa Minzy xin lỗi ảnh 1

Nội dung đăng tải trên facebook của bà H.

Cơ quan chức năng xác định, nội dung đăng tải thông tin trên của chủ tài khoản facebook Vương Huyền Túi (Fb Mới) là vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Bà H cũng nhận thấy sai lầm là đăng nội dung thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận, tuy nhiên bản thân không có mục đích gì, không có ý định câu like và câu view.

Trước đó, Sở Thông tin truyền thông TP. HCM đã ra quyết định xử phạt 3 nghệ sĩ gồm: Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng vì đăng tải thông sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 lên mạng xã hội. Theo đó, mỗi nghệ sĩ bị phạt 10 triệu đồng.

Việc đăng thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội khiến người dân hoang mang, lo lắng, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Những hành vi sai phạm này sẽ bị xử phạt theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ