Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì Covid-19

GD&TĐ - Ca sĩ Y Jang Tuyn phát hiện mắc Covid-19 vào đầu tháng 8. Sau thời gian điều trị, ca sĩ Y Jang Tuyn đã không qua khỏi.

Ca sĩ Y Jang Tuyn.
Ca sĩ Y Jang Tuyn.

Y Jang Tuyn sinh năm 1979. Anh từng đoạt được những thành tích gồm: Giải ba cuộc thi Sao Mai 2001, giải ba Tiếng hát truyền hình năm 2003. Thời gian gần đây, anh là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Nam ca sĩ với chất giọng đậm chất Tây Nguyên từng ghi lại dấu ấn âm nhạc qua nhiều ca khúc như Nỗi nhớ cao nguyên (2013), Chúng tôi lính hải quân (gồm các sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, 2013), Hoan ca mùa xuân (2015)... trong suốt 20 năm ca hát.

Vào đầu tháng 8, Y Jang Tuyn phát hiện mắc Covid-19. Vợ và hai con của anh cũng dương tính với SARS-CoV-2. Cả gia đình được đưa tới một trường tiểu học tại quận 12 cách ly. Sau hai tuần, vợ nam ca sĩ cùng hai con xét nghiệm âm tính và đã trở về nhà.

Ca sĩ người Ba Na lại trở nặng vì vậy anh được đưa đến Bệnh viện dã chiến số 13 điều trị. Bác sĩ phải đặt kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) cho anh.

Trước đó, vào ngày 16/8 trên trang facebook cá nhân của Y Jang Tuyn, anh vẫn lưu những dòng viết cuối cùng ghi, trong đó Y Jang Tuyn đã ghi nhưng dòng chữ lạc quan: “Cả nhà thân mến, Y Jang Tuyn phải đi công tác đăc biệt nên không thể trả lời thư thư cả nhà. Ai đã hiểu thì nhắn tin nhẹ động viên để em hoàn thành nhiệm vụ, hết lịch trình em sẽ về”.

Tuy nhiên, vào lúc 8h17 ngày 20/9 tại Bệnh viện dã chiến số 13, ca sĩ Y Jang Tuyn đã qua đời trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Anh hưởng dương 42 tuổi.

Trên trang cá nhân, danh hài Việt Hương cũng đã có thông báo về thông tin ca sĩ Y Jang Tuyn vừa qua đời. Trên trang cá nhân của mình, một người thân thiết với nghệ sĩ đã viết: "Nghệ sĩ Việt Hương cho biết, ca sĩ Y Jang Tuyn mất lúc 8 giờ 17 phút hôm nay, 20/9/2020 sau thời gian điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng dương 42 tuổi. Hiện tại, vợ Y Jang Tuyn là chị Tạ Thị Hằng và hai con đang rất đau buồn. Trong lúc tang gia bối rối, cuộc gọi của người thân, bạn bè, báo chí, chị không thể tiếp hết được. Xin thông cảm và biết ơn".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.