Búp bê Kuman Thong đáng sợ thế nào?

GD&TĐ - Mới đây, YouTuber Thơ Nguyễn đăng tải video trên trang có gần 9 triệu lượt theo dõi phần lớn là trẻ em về búp bê Kuman Thong gây làn sóng phẫn nộ mạnh trong dư luận. Vậy búp bê Kuman Thong đáng sợ đến mức nào?

Búp bê Kuman Thong đáng sợ thế nào?

Trong đoạn clip trên Tiktok, Thơ Nguyễn đã ôm một con búp bê có tên Cư ma Mập, tự xưng mẹ và gọi búp bê là con. Cô đã hướng dẫn việc cầu vía học giỏi bằng cách cho búp bê uống Coca.

Cộng đồng mạng cho rằng Thơ Nguyễn đang truyền bá, nuôi Kunman Thong – một loại búp bê có nguồn gốc Thái Lan. Điều này khiến các phụ huynh lo lắng bởi đối tượng theo dõi kênh của Thơ Nguyễn chủ yếu là trẻ em, sau khi xem đoạn video độc hại này, các em sẽ bị ảnh hưởng và có những suy nghĩ lệch lạc qua việc sử dụng búp bê này.

Hiện Chính phủ Thái Lan đã cấm lưu thông búp bê Kuman Thong trên thị trường. Nhưng loại búp bê này lại được một bộ phận giới trẻ Việt mua bán và sử dụng ở Việt Nam.

Các bậc phụ huynh cũng bình luận dưới bài đăng tải bày tỏ bức xúc đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc bởi hoạt động “Búp bê Kuman Thong” là một loại hình mê tín dị đoan, không phù hợp với truyền thống văn hóa và pháp luật của Việt Nam.

Không chỉ tài khoản của Youtuber Thơ Nguyễn, thời gian qua, hiện tượng “búp bê Kuman Thong” xuất hiện ở một số tỉnh, thành gây hoang mang dư luận xã hội, diễn biến ngày càng phức tạp theo chiều hướng tiêu cực, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, kèm theo việc lợi dụng để trực lợi phi pháp.

Việc thờ cúng “Búp bê Kuman Thong” xuất hiện tại một số địa phương như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Nghệ An, Ninh Thuận.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2021, đạo diễn Victo Vũ cũng gây xôn xao dư luận khi mang búp bê Kuman Thong đến nơi công cộng. Những hình ảnh đạo diễn phim Mắt Biếc luôn mang theo bên mình búp bê khi đi thang máy, lúc ngồi làm việc ngoài trời... khiến nhiều người bị ám ảnh.

Búp bê Kuman Thong đáng sợ thế nào? ảnh 1

Hay nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã từng mang theo búp bê nhỏ trên tay khi ra mắt dự án web-drama mang tên "Cừu đen - Kuman Thong" thu hút sự chú ý của khán giả và nhiều người tò mò về loại búp bê này, cộng đồng mạng lên tiếng, cho rằng đây là một sở thích kì dị.

Búp bê Kuman Thong đáng sợ thế nào? ảnh 2

Kuman Thong là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Trong tiếng Thái, Kuman Thong có nghĩa là “cậu bé vàng” hay còn gọi là “Quỷ linh nhi”.

Kuman Thong được tạo ra bằng cách lấy bào thai ra khỏi xác người mẹ, sau đó thầy phù thủy đưa đến nghĩa trang để tiến hành lễ gọi hồn Kuman Thong. Đó được coi là hành động mang tính nhân văn, thể hiện tình mẫu tử.  

Tuy nhiên, thực tế ý nghĩa này bị nhiều kẻ xấu thêu dệt biến tướng, cho rằng Kuman Thong có thể đem lại may mắn, tài lộc hòng lừa gạt người nhẹ dạ, mục đích kiếm tiền bất chính.

Đáng chú ý, khi du nhập vào Việt Nam, những con búp bê này bỗng nhiên được nhiều đối tượng xấu tung tin lan truyền lên thành một loại bùa ngải và trở thành công cụ kiếm tiền của nhiều người.

Những đồn thổi về quyền năng siêu phàm khiến cho “Búp bê Kuman Thong” là một thứ hàng phi pháp đắt giá, từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng tùy vào chất liệu và “năng lực” của mỗi loại.

Người thờ “Búp bê Kuman Thong” với nhiều mục đích như tăng ích (chiêu tài, câu khách, buôn may bán đắt); kính ái (tạo tình cảm); tức tai (bảo hộ thân chủ trong trường hợp gặp nguy hiểm, mách trước những chuyện nguy hiểm…)...

Búp bê Kuman Thong đáng sợ thế nào? ảnh 3

Thượng tọa Thích Thanh Huân, chùa Quán Sứ (Hà Nội) cho biết trên Tri thức trẻ, nhìn từ triết lý của Phật giáo, thờ như vậy không mang lại lợi ích gì. Việc yểm linh hồn vào thân búp bê là do các đối tượng tự sáng chế rồi bịa đặt cho nó có tính linh thiêng.

Thực tế thì không có một vong hồn nào nhập vào vật vô tri vô giác. Những thứ vô tri vô giác không thể đem lại tài lộc cho chúng ta.

Thế nên việc nhập hồn cho búp bê để nuôi, để cầu tài lộc chỉ là một sự đắp vẽ, mê hoặc quần chúng, nhằm vào những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, mơ hồ để trục lợi là chính.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa của Việt Nam. Đó là một sự du nhập không có chọn lọc và để lại những hệ lụy cho xã hội.

Chia sẻ trên Báo Công an nhân dân về vấn nạn này, GS.TS Vũ Gia Hiền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng văn hóa - du lịch Việt Nam - cho biết: “Những người tin vào bùa phép, tin vào quyền năng của ma quỷ sẽ không có ý thức lao động chân chính, mong chờ quyền lực siêu nhiên giúp mình đạt được mục đích. 

Khi không đạt tham vọng sẽ càng mê muội, ích kỉ, thậm chí trở nên độc ác, dám đi hại người khác. Đây là một vấn nạn nguy hiểm cho xã hội”. Chính vì vậy, mỗi người cần giữ cho mình lí trí tỉnh táo để nhìn nhận hiện tượng này. 

Không nên tin vào những thồn đổi về quyền phép của bùa chú, tối ngày chăm sóc vật vô tri để cầu tài lộc, tiền mất tật mang. Sự tốt lành sẽ đến bằng hành động và lời nói tích cực, đúng đắn của mỗi người.

Theo thông tin đăng tải trên báo Nghệ An hồi tháng 6/2019, tại chung cư Gold View, đường Bến Vân Đồn, quận 4, TP Hồ Chí Minh, một cô gái trẻ 24 tuổi được phát hiện rơi từ tầng 17 xuống đất tử vong. Điều đặc biệt là, cái chết bất thường của cô gái này được cho là có liên quan tới việc nạn nhân nuôi búp bê Kuman Thong trong nhà và yêu thương nó như con đẻ.

Cụ thể trong một tin nhắn gửi tới bạn của mình, cô gái trẻ này tự hào khoe: "Con em ngoan hiền lắm, tình cảm. Em may mắn lắm con mới chọn em để nuôi". Nhưng trong một loạt các tin nhắn khác gửi bạn mình, cô gái trẻ này lại thể hiện sự tuyệt vọng về thế giới này. Thậm chí còn có cảm giác như bị dính vào ma quỷ, bùa ngải gì đó.

Nhằm tránh những tác hại nguy hiểm của búp bê Kuman Thong, UBND thành phố Vinh đã có công văn gửi các phường, xã nhằm cảnh báo về hoạt động mê tín dị đoan này.

Theo UBND TP Vinh, hoạt động của hiện tượng búp bê Kuman Thong đã vi phạm pháp luật và có những quy định xử lý như: Điều 11, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác năm 2016; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Luật Đầu tư năm 2014 quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; Điều 5, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

Công văn UBND TP Vinh nêu rõ, thống nhất nhận thức trên cơ sở nhận diện, xác định rõ đây là một loại hình mê tín dị đoan, không phù hợp với truyền thống văn hóa và pháp luật của Việt Nam.

Chưa có một căn cứ khoa học nào chứng minh việc thờ cúng xác chết trong nhà là đem lại may mắn cho người sống. Hơn nữa đứng ở góc độ văn hóa thì quá trình làm nên những búp bê Kuman Thong là một quá trình vô nhân đạo. Trong Phật giáo không có chuyện yểm bùa. Và việc chế tạo ra một Kuman Thong theo cách truyền thống cũng đã bị cấm tại đất nước Thái Lan.

Mỗi cá nhân đều có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng cũng cần tỉnh táo để hiểu rằng nếu thứ gì đó được coi là linh thiêng thì không thể được giao bán đại trà, tràn lan. Không nên bỏ ra một số tiền lớn để mua về những thứ không chắc đã có lợi cho mình. Làm vậy chẳng khác nào tự biến mình thành con mồi béo bở để người khác lợi dụng và kinh doanh phi pháp.

Thực trạng này rất đáng báo động vì nó có thể gây ra những hệ lụy xấu trong xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ