Bài học chưa bao giờ cũ cho ca sĩ làm MV

GD&TĐ - Dù thị trường Vpop được cho là bão hòa thì các nghệ sĩ vẫn miệt mài phát hành sản phẩm dưới dạng MV. Bên cạnh chất lượng âm nhạc, hình ảnh và nội dung trong MV là yếu tố được khán giả quan tâm.

Sản phẩm mới nhất của Noo Phước Thịnh không mắc lỗi quá nghiêm trọng, nhưng đây là một lời cảnh tỉnh cho giới nghệ sĩ nói chung khi thực hiện MV. Ảnh: Vlive.
Sản phẩm mới nhất của Noo Phước Thịnh không mắc lỗi quá nghiêm trọng, nhưng đây là một lời cảnh tỉnh cho giới nghệ sĩ nói chung khi thực hiện MV. Ảnh: Vlive.

Cũng vì muốn lôi kéo sự chú ý của khán giả mà không ít nghệ sĩ cố ý đưa   nội dung và hình ảnh nhạy cảm vào sản phẩm, nhưng lại gây ra… hiệu ứng ngược.

Khi phần nhìn lấn át phần nghe

Tối 9/9 vừa qua, ca sĩ Noo Phước Thịnh phát hành MV Em đã thương người ta hơn anh. Câu chuyện trong MV xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Noo Phước Thịnh, Thu Anh và diễn viên Hàn Quốc Ji Hyuk Lim. Nhưng chỉ 3 ngày sau đó, sản phẩm này đã bị ẩn khỏi tốp trending do có nội dung nhạy cảm.

Em đã thương người ta hơn anh là sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú dành riêng cho Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ sinh năm 1988 cũng đầu tư mạnh tay vào phần hình ảnh, mời đạo diễn Zoo Young Jeoung - người từng phụ trách nhiều MV cho BTS, KARD, FT.Island - thực hiện.

Hiện tại, sản phẩm mới của Noo Phước Thịnh nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Tuy nhiên, vẫn có không ít người cho rằng ca khúc chỉ nổi bật về phần nhìn, hình ảnh lấn át âm nhạc.

Trong MV, Noo Phước Thịnh có nhiều cảnh quay tình tứ với nữ chính và cả bạn diễn người Hàn. MV còn xuất hiện cả cảnh bắn súng. Đại diện của Noo Phước Thịnh thừa nhận MV bị ẩn khỏi top trending và tắt chức năng kiếm tiền vì có hình ảnh nhạy cảm.

Tuy nhiên, theo quản lý của nam ca sĩ 32 tuổi, đây là sơ suất của hệ thống quét tự động trên YouTube. Thực tế, MV Em đã thương người ta hơn anh không vi phạm bất cứ điều luật về hình ảnh nào.

Những hình ảnh được cho là chứa nội dung cần hạn chế gồm cảnh Thu Anh bắn chết tình nhân và hai cảnh ân ái của Thu Anh cùng bạn diễn người Hàn. Một số cảnh quay ôm hôn, đụng chạm của hai diễn viên được làm mờ để nổi bật biểu cảm của Noo Phước Thịnh. Có ý kiến cho rằng, đây chính là chi tiết khiến hệ thống quét tự động nhầm là cảnh 18+.

Dù sản phẩm mới nhất của Noo Phước Thịnh không mắc lỗi quá nghiêm trọng, nhưng đây là một lời cảnh tỉnh cho giới nghệ sĩ nói chung khi thực hiện MV. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Noo Phước Thịnh dính vào lùm xùm khi tung sản phẩm mới.

Trước đó, năm 2018, sau khi nhạc sĩ người Mỹ kiện Noo Phước Thịnh vi phạm bản quyền âm nhạc trong MV Khẽ chạm tim anh một chút thôi, ê-kíp sản xuất đã rút MV này của nam nghệ sĩ khỏi YouTube để chỉnh sửa. Thực chất vụ vi phạm bản quyền trong MV Khẽ chạm tim anh một chút thôi đã xảy ra vào năm 2017, khi MV vừa được đưa lên kênh YouTube.

MV này đã nhanh chóng thu hút người xem và đạt 30 triệu view trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra trong một phân đoạn của MV đã có phần nhạc của nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey.

Những MV “thiếu vải” 

Sau khi gây bão Vpop với hàng loạt bản ballad buồn thảm đến từ “thánh sầu” Mr. Siro, Năm 2018, Bảo Anh quay trở lại với một MV dance theo phong cách nhạc latinh đang thịnh hành được sản xuất bởi “hit-maker” Khắc Hưng.

Ca khúc với giai điệu bắt tai, dễ nghe và hợp với chất giọng thanh, mỏng của giọng ca sinh năm 1992 đã nhanh chóng trở thành sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý.

Thế nhưng đây cũng là ca khúc gây nhiều tranh cãi gay gắt nhất thời gian qua. Vấn đề của Như lời đồn nằm ở phần tựa đề mà nếu khi đọc ngược lại sẽ ra một cụm từ tục tĩu được giới trẻ sử dụng nhiều.

Cách đặt tên nước đôi dễ gây hiểu nhầm cho khán giả của Khắc Hưng đã bị hàng loạt nhạc sĩ chuyên môn lên tiếng chỉ trích, cho rằng “thiếu văn minh”, “phản cảm”.

Bên cạnh đó, MV cũng gây tranh cãi bởi hình ảnh sexy quá đà của Bảo Anh trong các trang phục thiếu vải, lả lơi và những động tác nhảy nhạy cảm, dung tục.

Năm 2019, Đi đu đưa đi, một trong những sản phẩm được kỳ vọng của Bích Phương lại khiến nhiều khán giả tranh luận. Bên cạnh những ý kiến cho rằng chất nhạc chưa thỏa mãn như mong đợi, một số khán giả nhận xét Bích Phương gợi cảm quá đà. Tên bài hát cũng được nhận xét là khá “phô”.

Trong MV, nữ ca sĩ mặc trang phục mỏng manh, cắt xẻ táo bạo và tạo dáng khêu gợi. Một số tài khoản Facebook thậm chí cho rằng, vì chất nhạc không quá hấp dẫn nên Bích Phương phải tận dụng đôi chân dài, thon gọn để gây chú ý.

Cuối năm 2019, Em muốn cho anh xem này của Nhã Tiên cũng là một sản phẩm gây tranh cãi.

MV bị chỉ trích vì hình ảnh phản cảm, nhiều chi tiết theo khán giả đánh giá là dung tục, chẳng hạn quay cận vòng 3 của Nhã Tiên, hay sử dụng chi tiết được cho là bạo dâm. Trong suốt MV, cô mặc trang phục gợi cảm, táo bạo và có nhiều động tác nhằm khoe thân hình.

Bài học chưa bao giờ cũ cho ca sĩ làm MV ảnh 1

Chưa kể, cô còn mặc trang phục có 2 tà áo dài nhưng không quần giống như nữ ca sĩ Mỹ bị chỉ trích trước đó không lâu. Thậm chí, các vũ công nam bị Nhã Tiên dùng dây xích đeo cổ ném trái bowling vào người. Chỉ ít ngày sau khi ra mắt, MV nhận lượt dislike (không thích) gấp nhiều lần lượt like (thích). 

Đã đến lúc, các nhà quản lý văn hóa - thông tin và truyền thông cần có biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn, xử lý những MV phản cảm. Có như vậy, các sản phẩm âm nhạc mới bảo đảm tính văn hóa, nghệ thuật và “sạch, đẹp, văn minh” khi đến với khán giả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ