Á hậu Hoàng My 2 lần rơi vào nhóm “nguy cơ rất cao” lây nhiễm Covid-19

GD&TĐ - Đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010, Hoàng My trở thành một trong những “chân dài” nổi bật của showbiz Việt.

Á hậu Hoàng My từng là một “chân dài” đình đám trong showbiz.
Á hậu Hoàng My từng là một “chân dài” đình đám trong showbiz.

Tuy nhiên, sau vài năm hoạt động sôi nổi, Hoàng My quyết định sang Mỹ du học ngành đạo diễn. Không còn mặn mà với ánh hào quang showbiz, hiện tại, Hoàng My đang bận rộn với nhiều kế hoạch thiện nguyện.

Trong cuộc chiến mang tên Covid-19, Hoàng My là một trong những tình nguyện viên ở tuyến đầu.

Cô cùng các nghệ sĩ đã tham gia hỗ trợ y bác sĩ tại nhiều điểm phong tỏa và khu cách ly. Trên trang cá nhân, Hoàng My thường xuyên cập nhật trạng thái và chia sẻ nhiều hình ảnh về những hoạt động của mình.

“Hôm nay mình lên tuyến đầu để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Những người bạn xung quanh mình đều là nghệ sĩ, và họ đã tham gia chiến dịch từ mấy chục ngày nay rồi. Thương ghê”, cô viết.

Cô giữ tinh thần lạc quan trong thời gian tự cách ly tại nhà.

Cô giữ tinh thần lạc quan trong thời gian tự cách ly tại nhà.

Khoác lên người bộ đồ bảo hộ, Hoàng My mới thấm thía cảm giác khó chịu, ngột ngạt mà các bác sĩ đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Mới đây, Hoàng My buộc phải tạm dừng mọi hoạt động và phải tự cách ly tại nhà vì đã tiếp xúc với F0. Thông tin này khiến người hâm mộ lo lắng, bởi đây là lần thứ 2 nàng Á hậu xinh đẹp rơi vào nhóm “nguy cơ rất cao” lây nhiễm Covid-19.

Trái ngược với sự bất an của người hâm mộ, Hoàng My tỏ ra cực kỳ bản lĩnh và lạc quan. Cô nói, đối với mình, việc trở thành F1 thực sự là một tin sét đánh. Dẫu vậy, cô đã ngay lập tức chuẩn bị “vũ khí” để chiến đấu.

Thời gian tự cách ly tại nhà, bằng kinh nghiệm và kiến thức đã được trang bị từ trước, Hoàng My đã tiết lộ những tips cơ bản để đối phó với Covid-19: Rửa mũi bằng nước muối sinh lý; Rò cổ họng bằng nước muối ấm hoặc nước súc miệng; Tăng cường vitamin C.

Trong trường hợp cảm thấy đau bụng, Hoàng My sẽ chườm ấm bụng bằng túi thảo dược; Mỗi ngày xông hơi khoảng 10 phút; Ăn nhiều trái cây và đo nhiệt độ thường xuyên.

Trên trang cá nhân, Hoàng My chia sẻ nhiều kiến thức phòng chống Covid-19.

Trên trang cá nhân, Hoàng My chia sẻ nhiều kiến thức phòng chống Covid-19.

Đối với Hoàng My, công việc tình nguyện viên không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với F0. Cô cho biết, thời gian đầu, đến những khu có F0, cô cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Nhưng sau này, khi đến nhiều khu phong tỏa hơn, tiếp xúc với nhiều F0, cô đã miễn nhiễm với cảm giác sợ. Hoàng My luôn mang đồ bảo hộ và che chắn kỹ càng.

Chia sẻ về việc trở thành tình nguyện viên tuyến đầu, Hoàng My nói, cô chỉ đang làm công việc bình thường. Cô không để ý mọi người nói gì, nghĩ gì, việc của mình thì cứ bình tâm làm thôi.

Đối với Hoàng My, ai làm tình nguyện viên với mục đích gì cũng đều phải chịu cực khổ và vượt qua nỗi sợ. Và điều quan trọng là mỗi tình nguyện viên đều hiểu giá trị và sự cống hiến của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ