“Phim như một di sản văn hóa”

GD&TĐ - Đó là chủ đề chuỗi hoạt động chiếu phim cho cộng đồng, của dự án Di sản Kết nối (trong khuôn khổ Chương trình Văn hóa và Phát triển của Hội đồng Anh tại Việt Nam); diễn ra các buổi tối từ 15 - 18/1/2019 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội) theo hình thức miễn phí, vé xem được phát cho khán giả đăng ký qua mạng.

Hình từ phim “Mùa ổi” (đạo diễn Đặng Nhật Minh, sản xuất năm 2000)
Hình từ phim “Mùa ổi” (đạo diễn Đặng Nhật Minh, sản xuất năm 2000)

Các tác phẩm điện ảnh được trình chiếu gồm hai bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam là “Đến hẹn lại lên” và “Mùa ổi”, với chất lượng hình ảnh theo định dạng 2K; một bộ phim nổi tiếng đến từ Anh là “Scotland thân thương” (From Scotland with Love) và một bộ phim kinh điển của điện ảnh Ấn Độ: “Shiraz: Trường ca Ấn Độ” (Shiraz: A Romance of India) - bản phục chế do Viện Phim Anh thực hiện.

Bên cạnh việc trình chiếu các tác phẩm điện ảnh nói trên, chuỗi hoạt động “Phim như một di sản văn hóa” còn bao gồm một hội thảo, các trao đổi chuyên môn và một số sự kiện dành cho công chúng.

Chuỗi hoạt động do Hội đồng Anh tại Việt Nam phối hợp cùng Viện Phim Việt Nam tổ chức, nhằm đóng góp vào mục tiêu chung của dự án Di sản Kết nối: Quảng bá giá trị văn hóa và xã hội của lưu trữ phim và các tư liệu lưu trữ; Tạo điều kiện cho các đối thoại mới giữa các tổ chức khác nhau (các cơ quan và tổ chức Nhà nước, các tổ chức độc lập, nhà làm phim, công chúng, chuyên gia và người thực hành trong các lĩnh vực nghệ thuật khác); Chia sẻ kinh nghiệm về các cách thức làm việc với lưu trữ phim, qua các góc nhìn sáng tạo cũng như quản lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ