"Choáng ngợp" với cô gái 1m91, cao nhất làng mẫu Việt

Với bước đệm là ngôi vị Á quân Vietnam"s Next Top Model 2015, Hồng Xuân hiện là gương mặt quen thuộc của các sàn diễn thời trang.

"Choáng ngợp" với cô gái 1m91, cao nhất làng mẫu Việt

Đi lên từ con số 0, Hồng Xuân ngày càng thể hiện được khả năng và sự chuyên nghiệp khi theo đuổi nghề mẫu. Với chiều cao 1m91, cô được xem là người mẫu nữ cao nhất làng mẫu Việt Nam hiện nay.

Hồng Xuân gây được ấn tượng đặc biệt với ban giám khảo cuộc thi Vietnam"s Next Top Model 2015 nhờ chiều cao khủng.

Siêu mẫu Thanh Hằng hoàn toàn bị "lép vế" khi đứng cạnh Hồng Xuân

Hà Anh cũng bị cô nàng này "dìm hàng" không thương tiếc

Nghệ sĩ Việt Hương chỉ đứng tới....eo của Hồng Xuân

Những ngày đầu hoạt động nghề người mẫu, chân dài đến từ Vũng Tàu có vẻ ngoài khá đơn giản, mộc mạc.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, công chúng bất ngờ trước sự "lột xác" của cô

Cô vướng vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ và nâng ngực

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sau khi thay đổi về ngoại hình, Hồng Xuân xinh hơn rất nhiều, show diễn cũng nhiều hơn.

Đôi chân dài miên man cùng nét đẹp lạnh lùng, cá tính của cô rất được lòng các nhà thiết kế

Từ những trang phục đầy gai góc, mạnh mẽ

Đến váy cưới nhẹ nhàng, trong sáng,... Hồng Xuân đều thể hiện vô cùng xuất sắc

Chân dài ngày càng chứng tỏ sự tự tin thông qua cách tạo dáng và biểu cảm gương mặt.

Hiện cô nàng đang học thêm ngoại ngữ và DJ để bản thân có thêm nhiều kỹ năng

Chân dài 1m91 này cho biết mình rất muốn thử sức với lĩnh vực diễn xuất nhưng chưa đạo diễn nào dám mời vì cô quá cao, rất khó để ghép cặp với bạn diễn.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...