Ukraine thử thành công tên lửa hành trình chống tàu mới

GD&TĐ - Công ty quốc phòng Ukroboronprom của Ukraine dã tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình mới có tên Neptun vào tháng 8. Tên lửa này được cho là “trông giống” với tên lửa Kh-35 của Nga.

Tên lửa hành tình mới Neptun của Ukraine
Tên lửa hành tình mới Neptun của Ukraine

Tên lửa hành trình chống tàu Neptun do Cục thiết kế nhà nước Luch của Ukraine chế tạo, nó có tầm xa từ 280 tới 300km.

Theo Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, tên lửa này “được cho là có thể phóng đi từ mặt đất, trên biển và trên không”.

Những tên lửa đang trong quá trình này có thể tấn công các mục tiêu xa như Moscow, hãng tin Defense News cho biết.

Hãng tin trên trích lời chuyên gia quốc phòng Ukraine Serhiy Sguretz nói rằng Neptun có thể bay với quỹ đạo điển hình của với tên lửa hành trình là từ 10 đến 30 mét trên mặt biển.

Ông Olecsandr Turchynov - cựu Tổng thống Ukraine và hiện là Thư ký Hội đồng Quốc phòng, an ninh quốc gia, cho biết tên lửa chống tàu này có thể cung cấp khả năng phòng thủ đáng tin cậy cho biển Đen và bờ biển Azov, gây ảnh hưởng tới tàu địch ở khoảng cách tới 300km nếu cần thiết, thậm chí ở ngay các cảng mà các tàu này đang đậu.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ