UKA: Cam kết HS có khả năng hội nhập môi trường học tập quốc tế

GD&TĐ - Mới đây, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, hệ thống Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UKA) thuộc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức chuỗi hội thảo “Trái tim cha mẹ - Tương lai con trẻ” trong hai ngày 25 -26/6.

UKA: Cam kết HS có khả năng hội nhập môi trường học tập quốc tế

Hội thảo với hai chuyên đề “Phương pháp kích hoạt tiềm năng của trẻ” tại TP.Bà Rịa và “Chương trình kỹ năng sống- Vững tin bước vào đời” diễn ra ở TP.Vũng Tàu đã cung cấp cho phụ huynh, học sinh nơi đây về chương trình giáo dục có thể giúp trẻ phát triển toàn diện.

Tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Minh Đức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm đã chia sẻ với phụ huynh một số điều cần biết về phương pháp giáo dục con đúng cách, biết phát hiện và nuôi dưỡng trí thông minh theo đặc thù của trẻ, để  việc nuôi dạy con đạt 5 yếu tố: tư duy vượt trội, cảm xúc ổn định, ngôn ngữ độc đáo, hòa nhập xã hội và ý chí mạnh mẽ. 

Bên cạnh đó, Trường quốc tế Học viện Anh Quốc đưa ra chương trình tiếng Anh chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập, giúp trẻ phát huy trí tuệ toàn diện, cùng với cam kết chuẩn đầu ra tiếng Anh và đạt được những yêu cầu về kỹ năng sống, biết định hướng tương lai, hướng nghiệp… 

Ông Chirstian, Hiệu trưởng Hệ thống Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UKA) đã cam kết chuẩn đầu ra của học sinh theo học tại UKA.
Ông Chirstian, Hiệu trưởng Hệ thống Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UKA) đã cam kết chuẩn đầu ra của học sinh theo học tại UKA. 

UKA là hệ thống trường quốc tế từ mầm non đến THPT cung cấp nền học vấn vững chắc cho học sinh thông qua sự kết hợp giữa Chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình giáo dục Anh ngữ Quốc tế Cambrigde và chương trình kỹ năng sống - giá trị sống. 

Ba chương trình nhằm mục đích giúp học sinh phát triển toàn diện, với cam kết: Ở bậc mầm non, bằng phương pháp giáo dục sớm sẽ hình thành và phát triển nhận thức; ngôn ngữ mẹ đẻ và Anh ngữ đồng thời định hình nền tảng giá trị sống cho trẻ bên cạnh các giờ học theo dự án. 

Ở bậc tiểu học, học sinh hình thành thói quen chủ động thông qua rèn luyện kỹ năng sống bên cạnh chuẩn đầu ra về tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của mình.

Ở bậc THCS và THPT, Trường quốc tế Học viện Anh Quốc cam kết chuẩn đầu ra tiếng Anh phải từ IELTS 5.0 đến IELTS 6.0 trở lên và đạt được những yêu cầu về kỹ năng sống, biết định hướng tương lai, hướng nghiệp… 

Hệ thống Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UKA) đã có mặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mục đích đưa tất cả những tiện nghi và giáo dục đẳng cấp quốc tế đến gần học sinh hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ