Ucraina thử nghiệm tên lửa chống tăng có điều khiển

GD&TĐ - Viện thiết kế quốc gia Kiev “Luch” đã tiến hành thử nghiệm tên lửa chống tăng có điều khiển, loại được sản xuất theo đơn đặt hàng của lực lượng vũ trang Ucraina.

Ucraina thử nghiệm tên lửa chống tăng có điều khiển

 Quân đội Ucraina đã lấy một số tên lửa từ lô tên lửa chuẩn bị bàn giao cho Lực lượng vũ trang để tiến hành phóng trong điều kiện thực tế gần với điều kiện chiến đấu.

Việc tính toán các tổ hợp “Korsar” và “Stugna-P” đã thực hiện thành công các nhiệm vụ của mình.

Trước đó bộ quốc phòng Mỹ chi 307,5 triệu USD để sản xuất tổ hợp tên lửa chống tăng cho Javelin của Ucraina và một số nước khác

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…