Tuyển đủ chỉ tiêu vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn

GD&TĐ - Sáng 25/6, thầy Lê Văn Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Số thí sinh trúng tuyển là 385 học sinh

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, buổi thi ngày 18/6/2014. Ảnh: Nguyễn Quỳnh.
Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, buổi thi ngày 18/6/2014. Ảnh: Nguyễn Quỳnh.

Trước đó, trong 2 ngày 17 và 18/6 các thí sinh đã tham gia dự thi tại 3 Hội đồng thi là Trường THPT chuyên Lam Sơn, Trường THPT Đào Duy Từ và Trường THPT Hàm Rồng. 

Hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn là 1.607 hồ sơ, có 37 thí sinh vắng thi. Tổng chỉ tiêu tối đa của trường là 385 học sinh với 11 lớp chuyên (tối đa có 35 em/lớp).

Thầy Lê Văn Vinh cho biết thêm, sau nhiều năm liên tiếp không tuyển đủ chỉ tiêu, kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn năm nay đã tuyển được 385 em – Đủ chỉ tiêu tối đa mà UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra. 

Năm nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện tốt, không có sai sót nào xảy ra trong kỳ thi. Đề thi phù hợp với học sinh. Điểm thi năm nay cũng cao hơn so với năm trước, chất lượng thí sinh đồng đều hơn.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn đạt điểm cao nhất là 45,5 điểm. Điểm thấp nhất của lớp chuyên Toán là 37 điểm, chuyên Hóa là 34,125, chuyên Lý là 36,125 điểm, chuyên Nga là 27 điểm…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.