Tuyến Cần Thơ - Côn Đảo sẽ có tàu cao tốc hiện đại nhất

Tàu cao tốc Trưng Trắc. Ảnh: Phú Quốc Express JSC.
Tàu cao tốc Trưng Trắc. Ảnh: Phú Quốc Express JSC.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, công ty sẽ khai trương tàu cao tốc tuyến từ bến Ninh Kiều (Cần Thơ) - cảng Trần Đề (Sóc Trăng) - Côn Đảo và ngược lại.

Tàu bắt đầu đón khách từ ngày 11/12, xuất phát từ bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ), đến cảng Trần Đề (Sóc Trăng) để tàu làm thủ tục đón trả khách trong vài phút, sau đó đi thẳng đến Côn Đảo. Hiện nay công ty đang mở bán vé cho hành khách với giá từ 552 ngàn đồng.

Thời gian cho một chuyến đi bằng tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo (và ngược lại) tùy thời tiết, từ 3 đến 4 giờ. Tuyến sẽ đi dọc theo sông Hậu đến cảng Trần Đề khoảng 90km, sau đó đi từ cảng Trần Đề đến cảng Bến Đầm - Côn Đảo khoảng 105km.

Loại tàu chạy tuyến này là tàu cao tốc Trưng Trắc, dài gần 47m, rộng hơn 12m có sức chứa đến 600 khách. Trưng Trắc là tàu cao tốc hai thân, vận tốc lên đến 35 hải lý (khoảng 65 km/giờ). Thiết kế tàu gồm Khoang VIP; Khoang phổ thông; Boong ngoài trời tầng trên.

Trước đó, vào năm 2018, UBND TP Cần Thơ có đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Giao thông vận tải xem xét, thống nhất chủ trương cho mở tuyến tàu cao tốc từ TP Cần Thơ đi Côn Đảo. Cần Thơ xác định tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo sẽ là tour du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, tâm linh thu hút được nhiều du khách khi đến ĐBSCL.

Đặc biệt, Cần Thơ có nhiều lợi thế, trong đó giao thông thủy được xem là tiềm năng. Việc khai thác, phát triển du lịch bằng tuyến đường thủy nội địa là phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của địa phương; Góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ