Tưng bừng lễ hội Lồng Tồng Ba Bể

GD&TĐ - Sáng 14/2 (tức 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu (Ba Bể), huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai mạc “Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể” năm 2019.

Múa lân - sư - rồng tại lễ hội
Múa lân - sư - rồng tại lễ hội

Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể là một hoạt động Văn hóa dân gian truyền thống được UBND huyện Ba Bể phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hàng năm vào dịp đầu xuân năm mới.

Trước giờ khai mạc, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, huyện Ba Bể và đại diện các ban ngành trong tỉnh, huyện đã dâng hương tại Đền An Mạ, nơi thờ 7 vị tướng nhà Mạc, cầu cho Quốc thái dân an, cầu lộc, cầu tài, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Các xã, thị trấn của huyện Ba Bể rước mâm cỗ tại lễ khai mạc
Các xã, thị trấn của huyện Ba Bể rước mâm cỗ tại lễ khai mạc 

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Ma Thị Cử, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức “Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể” năm 2019 nhấn mạnh: “Lễ hội được tổ chức đã góp phần tích cực trong việc tôn vinh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa của địa phương, trong đó nổi bật là danh thắng hồ Ba Bể đến với du khách trong và ngoài nước…

Phần lễ của hội được tổ chức long trọng với màn múa lân; rước cỗ; thắp hương; khấn lễ; đánh trống khai hội và hạ cỗ. Cỗ được các xã, thị trấn trong huyện bày theo mâm, có gà, có hoa quả và sản vật của từng vùng, từng địa phương.

Trình diễn trang phục dân tộc tại "Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể"

Trình diễn trang phục dân tộc tại "Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể"

Phần hội được tổ chức linh đình với màn múa hát chào mừng Hội, tung còn khai hội, thi đấu thể dục thể thao, các trò chơi dân gian như đi cà kheo, bịt mắt đánh trống...

Buổi chiều có trò chơi thường niên của hội Lồng Tồng Ba Bể như chọi bò, đua thuyền trên hồ Ba Bể. Mỗi trò chơi đều thu hút nhiều người xem và chơi như trò cây đu, bịt mắt bắt dê, kéo co thu hút nhiều thanh niên tham gia; trò cờ bỏi thu hút các cụ già và những người trung niên tham gia...

Thả đèn hoa đăng tại lễ hội Lồng Tồng
Thả đèn hoa đăng tại lễ hội Lồng Tồng 

Ngoài những nội dung của lễ hội hằng năm thì "Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể" năm 2019 có thêm nội dung của hai cuộc thi khâu còn và thi làm bánh giầy; có không gian để du khách có thể tham gia và trải nghiệm các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó, có gian hàng quảng bá các sản phẩm OCOP của huyện Ba Bể…

Hội xuân Lồng Tồng Ba Bể sẽ kết thúc vào tối ngày 11 tháng Giêng (ÂL) Tết với những chương trình văn nghệ quanh những đống lửa trại bập bùng đón chào năm mới với hy vọng đạt được nhiều thắng lợi mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ