Tưng bừng Lễ hội 50 năm phong trào "Nghìn việc tốt"

Tưng bừng Lễ hội 50 năm phong trào "Nghìn việc tốt"

(GD&TĐ) - Tối 15/5, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, đã diễn ra Lễ hội 50 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương 72 dũng sỹ “Nghìn việc tốt” tiêu biểu toàn quốc. Chương trình do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức.

Như tin đã đưa, đây là hoạt động nổi bật  kỷ niệm 50 năm phong trào Nghìn việc tốt (24/3/1963 - 24/3/2013); 72 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2013) và  hướng tới kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2013). Lễ hội là dịp để thiếu niên, nhi đồng báo công lên Đảng, Bác Hồ, Đoàn Thanh niên và toàn xã hội, những thành tích trong thi đua làm “Nghìn việc tốt.”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh biểu dương 72 dũng sỹ Nghìn việc tốt
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh biểu dương 72 dũng sỹ Nghìn việc tốt. (Ảnh: bacninh.gov.vn)

Trong phần  “Giao lưu thắp lửa truyền thống”, các đại biểu đã được gặp gỡ, nghe các dũng sỹ tiêu biểu chia sẻ về thành tích của bản thân và được gặp lại Anh hùng Lao động, NGND Nguyễn Đức Thìn, người Tổng phụ trách Đội đã có sáng kiến khởi xướng phong trào “làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” vào ngày 24/3/1963 tại Liên đội Ngô Gia Tự của Trường cấp 2 Liên Sơn.                                              

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau khi biểu dương khen ngợi và chúc mừng các dũng sĩ nghìn việc tốt đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Tam Sơn (thị xã Từ Sơn); Anh hùng Lao động, NGND Nguyễn Đức Thìn - người Tổng phụ trách Đội đã có sáng kiến phát động phong trào. 

Nhân dịp này, Hội đồng Đội TƯ đã phát động cuộc thi viết “Gương sáng Nghìn việc tốt,” tạo diễn đàn sâu rộng để thiếu niên, nhi đồng tìm hiểu, hưởng ứng tốt phong trào.        

Khánh Linh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ