Tưng bừng khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019

GD&TĐ - Tối 29/3, Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 chính thức khai mạc tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Tưng bừng khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Bộ trưởng bộ Giáo Dục và Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ... cùng đại diện các ban ngành Trung ương, Hà Nội, đại diện các đại sứ quán tại Việt Nam, các tổ chức hữu nghị và đông đảo người dân Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng nhiều đại biểu dự lễ khai mạc
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng nhiều đại biểu dự lễ khai mạc
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tin tưởng, du khách tới Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội 2019 sẽ không chỉ thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm nhiều góc nhìn đa chiều về đất nước, con người Nhật Bản.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio hy vọng, lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội sẽ có chỗ đứng lâu dài trong lòng người dân Hà Nội như một hoạt động văn hóa không thể thiếu vào dịp mùa xuân.

Lễ hội hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp, là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân 2 nước, đưa mối quan hệ đối tác Việt Nam-Nhật Bản thêm hiệu quả, thực chất và sâu rộng.

Năm nay, các cụm cắm hoa anh đào tại lễ hội được trình bày theo nhiều ý tưởng độc đáo, cụ thể là hình ảnh 7 kỳ quan thế giới, mô hình 12 con giáp được kết từ cành hoa anh đào cùng cây trúc Nhật Bản.

Lễ hội trưng bày 100 cây và 30.000 cành hoa anh đào Nhật Bản cùng nhiều loài hoa của Việt Nam.

Lễ hội trưng bày 100 cây và 30.000 cành hoa anh đào Nhật Bản cùng nhiều loài hoa của Việt Nam.
Lễ hội trưng bày 100 cây và 30.000 cành hoa anh đào Nhật Bản cùng nhiều loài hoa của Việt Nam. 

Một trong những điểm nhấn tại lễ hội năm nay là lần đầu tiên Ban tổ chức tiến hành tuyển chọn và giới thiệu Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam, người góp phần thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đó là hai người đẹp: Trần Diệu Anh và Phạm Ngọc Linh. 

Hai đại sứ hoa anh đào Trần Diệu Anh và Phạm Ngọc Linh.
Hai đại sứ hoa anh đào Trần Diệu Anh và Phạm Ngọc Linh. 

Lễ hội cũng diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản - Việt Nam, bao gồm: Giới thiệu văn hóa Nhật Bản về trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama…, tại khu vực nhà Bát giác; trình diễn múa Yosakoi tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu và phố Đinh Tiên Hoàng; trình diễn các bộ môn nghệ thuật truyền thống của Hà Nội như: Ca trù, hát xẩm, múa bồng tại phía sau Tượng đài Lý Thái Tổ;

Giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, toạ đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản, tổ chức các hoạt động giao lưu về giáo dục, y tế… Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ có hoạt động tặng và trồng hoa anh đào tại Hà Nội.

Một số hình ảnh trong đêm khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019:

 
 
 
 
 
 
 
 

Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Việt Nam.

Đây cũng là dịp tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...