TT Trump: Nhật đã đồng ý mua 105 chiến đấu cơ Mỹ

GD&TĐ - Hôm nay (27/5), TT Mỹ Donald Trump cho biết Nhật có kế hoạch mua 105 chiến đấu cơ tàng hình do Mỹ sản xuất. Như vậy, Nhật sẽ là đồng minh Mỹ sở hữu hạm đội F-35 lớn nhất thế giới.  

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ
Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

“Mỹ ủng hộ các nỗ lực của Nhật Bản trong việc cải thiện khả năng phòng vệ, trong những tháng gần đây chúng tôi đã gửi cho họ một lượng lớn thiết bị quân sự” – Ông Trump nói tại một cuộc họp báo khi tuyên bố ý định mua 105 chiến đấu cơ F-35 mới của Nhật.

Ngày 29/3, Lực lượng tự phòng vệ của Không quân Nhật (JASDF) tuyên bố chuyến hàng F-35A đầu tiên đã đạt được trạng thái Khả năng hoạt động ban đầu (IOC) để tham gia vào các nhiệm vụ đơn giản.

Chương trình F-35 của Mỹ bị chỉ trích là quá hoang phí về ngân sách và chậm tiến độ. Chương trình năm 2018 cho biết chi phí cập nhật phần mềm cho các máy bay thôi cũng có giá ít nhất 10 tỉ USD, chưa tính đến chi phí phát triển.

Nhật Bản và Mỹ có lịch sử hợp tác lâu dài, đặc biệt là về quân sự. Hiện có 50.000 binh sĩ Mỹ đóng quân ở khắp Nhật Bản.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ