TT Rouhani phản pháo TT Trump về việc Mỹ đe dọa tấn công 52 địa điểm của Iran

TT Rouhani phản pháo TT Trump về việc Mỹ đe dọa tấn công 52 địa điểm của Iran

“Những người đề cập tới con số 52 cũng nên nhớ tới con số 290. Đừng bao giờ đe dọa Iran” – TT Hassan Rouhani nói.

Con số “290” đề cập tới số người bị chết khi chuyến bay Air Flight 655 của Iran bị một tên lửa đất đối không trên tàu tuần dương USS Vincennes của hải quân Mỹ bắn rơi ngày 3/7/1988.

Theo chính phủ Mỹ, thủy thủ tàu USS Vincennes đã xác định nhầm máy bay Airbus trên là một chiến cơ F-14 Tomcat – máy bay chiến đấu Mỹ sản xuất nhưng lại thuộc không lực Iran từ những năm 70.

Ngày 5/1, TT Mỹ Donald Trump cảnh báo trước khả năng Iran đáp trả vụ Mỹ sát hại tướng cao cấp Soleimani và nói rằng Washington có thể tấn công 52 địa điểm ở Iran “rất nhanh và rất mạnh”. Ông giải thích rằng các mục tiêu này đại diện cho 52 người Mỹ bị giữ làm con tin ở Iran năm 1979.

Ngày 3/1, Mỹ tiến hành không kích vào sân bay Baghdad của Iraq làm chết tướng cao cấp Soleimani của Iran và 10 người khác đi cùng.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ