Tối 14/11 tới đây, ĐT UAE sẽ làm khách tại sân Mỹ Đình. Theo giới truyền thông nước này đánh giá, cơ hội thắng của thầy trò HLV Bert Van Marwijk là không nhiều. Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội bóng và nó có tính chất quyết định đến chiếc vé đi tiếp.
Không chỉ lo ngại cho cơ hội có điểm của ĐT UAE, tờ 24.ae còn tỏ ra khá bi quan khi lo rằng chiến thắng là điều cực khó và thậm chí, nếu như đội nhà thua trận, HLV Bert Van Marwijksex khó giữ được chiếc ghế của mình.
Tờ 24.ae viết: "Đội tuyển UAE sắp đối mặt với 1 trận đấu rất khó khăn, khi phải đến làm khách trên sân Mỹ Đình - nơi ĐT Việt Nam chưa từng thất bại tại Vòng loại World Cup 2022. Sau trận thua Thái Lan, thầy trò ông Van Marwijk đang phải chịu áp lực rất lớn.
Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ rất khó khăn, đặc biệt là khi đội chủ nhà đang rất quyết tâm giành vé đi tiếp. ĐT Việt Nam bắt đầu vòng loại bằng trận hòa 0-0 trước Thái Lan, sau đó họ đã chứng minh được sức mạnh của mình khi thắng 1-0 Malaysia và 3-1 Indonesia. HLV Bert van Marwijk hẳn hiểu một kết quả tồi tệ tại Hà Nội cũng sẽ khiến ông bị sa thải".
Truyền thông UAE sợ HLV Van Marwijk bị sa thải
GD&TĐ - Chỉ 2 ngày nữa, ĐT UAE sẽ bước vào trận đấu với ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên có vẻ ngay chính hậu phương của họ cũng không có được sự an tâm.
Lịch thi đấu vòng tứ kết U23 châu Á 2024
Lịch thi đấu bóng đá 25/4: Lịch thi đấu Premier League, Hạng nhất Anh
'U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết U23 châu Á'
Bạn gái 'tài sắc vẹn toàn' của thủ quân U23 Việt Nam
Đại gia V-League so tài đội bóng huyền thoại Brazil
Tin tiêu điểm
Tàu hải quân cổ nhất thế giới bị phá hủy sau cuộc tấn công của tên lửa Neptune?
Thế giới
GD&TĐ - Một vụ nổ mạnh vang lên tại một trong những vịnh của thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea và theo thông báo đã gây thiệt hại lớn.
Báo Anh: Bom UMPC 'dọn đường thắng lợi' cho nước Nga
Thế giới
GD&TĐ - Những quả bom lượn gắn module UMPC đang giải quyết tốt những vấn đề mà đạn pháo tỏ ra bất lực.
Prometheus là gì mà khiến phương Tây phát sốt?
Thế giới
GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 4 xác nhận rằng lực lượng phòng thủ nước này sẽ nhận thêm hệ thống tên lửa S-500 Prometheus trong năm 2024.
Kiev chê vũ khí Pháp hết lời
Thế giới
GD&TĐ - Sau khi chỉ trích xe tăng bánh lốp AMX-10RC, mới đây Lực lượng Vũ trang Ukraine lại chê chất lượng pháo tự hành Caesar của Pháp là kém tin cậy.
Sinh viên chế robot phát hiện dòng chảy xa bờ
Kết nối
GD&TĐ - Nhóm sinh viên Nguyễn Duy Khang và Trần Viết Lân vừa chế tạo thành công robot phát hiện dòng chảy xa bờ nhằm ngăn ngừa tai nạn đuối nước khi tắm biển...
Tiếp tục bắt giữ thành công tăng Leopard 2A6
Thế giới
GD&TĐ - Quân đội Nga lần đầu tiên bắt giữ thành công xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 do Đức sản xuất từ lực lượng Kiev.
Thống trị bầu trời và mặt đất đang mang đến chiến thắng cho Nga
Thế giới
GD&TĐ - Sự thống trị bầu trời và mặt đất của quân đội Nga đang mang lại những chiến thắng to lớn cho quân đội nước này đang chiến đấu ở các mặt trận Ukraine.
Tin nổi bật
'Hạ nhiệt' cho sĩ tử
Giáo dụcTướng Pháp: Kiev sẽ ký mọi thứ Nga yêu cầu
Thế giớiVụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Đau thương người ở lại
Giáo dục pháp luậtMoscow chỉ đích danh kẻ chống lưng Kiev tổ chức phá hoại
Thế giớiNâng cao chất lượng thi tốt nghiệp THPT của ngành học giáo dục thường xuyên
Giáo dụcChùm ảnh phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Thế giớiCĐV Đông Nam Á phản ứng bất ngờ trước trận thua của U23 Việt Nam
Thể thaoĐang chế tạo tên lửa vũ trụ dựa trên ICBM Topol-M
Thế giớiChùm ảnh Trung Quốc ngập lụt, cảnh báo mưa bão cấp độ cao nhất ở Quảng Đông
Thế giớiArsenal thắng lịch sử trước Chelsea, bỏ xa Man City trên bảng xếp hạng
Thể thaoThụy Sĩ bất ngờ phong tỏa 14,2 tỷ USD tài sản của Nga
Thế giớiĐừng bỏ lỡ
Hoa hậu H'Hen Niê và nhiều sao Việt nói 'không' với thịt rừng
GD&TĐ - H'Hen Niê làm đại sứ chiến dịch lan toả thông điệp 'Khám phá, đừng tàn phá - Nói không với thịt rừng' cùng diễn viên Diễm My 9X, ca sĩ Anh Tú, Hà Nhi...
Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực của ba đợt đầu tiên năm 2024
GD&TĐ - Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã tiếp nhận hơn 104.000 lượt đăng ký dự thi.
Gần 500 đoàn viên Công đoàn ĐH Huế tập huấn nghiệp vụ
GD&TĐ - Gần 500 đoàn viên của các Công đoàn cơ sở của Đại học (ĐH) Huế tham gia hội nghị và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Công đoàn.
Nâng mức độ cao nhất trong chuyển giao đào tạo kỹ thuật ghép thận
GD&TĐ - Ngày 24/4, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 công tác ghép thận.
Người phụ nữ Khmer 'tiếp lửa' cho xóm, ấp thoát nghèo
GD&TĐ - Hơn 15 năm lặng lẽ ‘truyền lửa’ nghề đan sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình, chị Sơn Thị Lang đã giúp nhiều chị em phụ nữ dân tộc Khmer thoát nghèo.
Sôi nổi các hoạt động 'Ngày hội STEAM' ở trường Tiểu học và THCS Phù Ninh
GD&TĐ - Trường Tiểu học Phù Ninh và Trường THCS Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) phối hợp tổ chức “Ngày hội Steam” với chủ đề “Gieo mầm sáng tạo - Nuôi dưỡng đam mê”.
Tìm giải pháp chủ động bảo vệ nhân viên y tế và bệnh nhân trước vấn nạn bạo lực
GD&TĐ - Nhân viên y tế và bệnh nhân làm sao để tránh nguy cơ bị bạo hành trong cơ sở y tế là nội dung chính của buổi tọa đàm phòng ngừa bạo hành tại cơ sở y tế.
Chứng nhận kiểm định chất lượng 6 chương trình đào tạo của EPU
GD&TĐ - Sáng 24/4, Trường Đại học Điện lực (EPU) công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) 6 chương trình đào tạo.
Bộ trưởng Israel cảm ơn Mỹ, Tổng thống Iran đe dọa cứng rắn
GD&TĐ - Trung Đông ngày 23/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảm ơn Tổng thống Mỹ vì khoản viện trợ 26 tỷ USD, Tổng thống Iran đe dọa hủy diệt Israel.
NHNN tiếp tục đấu thầu hơn 16 nghìn lượng vàng vào 25/4
GD&TĐ - Sau phiên đấu thầu vàng ngày 23/4, NHNN sẽ tiếp tục phiên đấu thầu tiếp theo vào 25/4.
Tâm huyết và hoài bão cống hiến cho sự nghiệp trồng người
GD&TĐ - Nhà nghiên cứu giáo dục mầm non Phan Thị Tùy Anh chia sẻ sự thay đổi, khai phóng bản thân mình nhờ giáo dục và dùng giáo dục đóng góp cho cộng đồng.
Cơ hội việc làm thu hẹp với lao động trung niên
GD&TĐ - Các doanh nghiệp ở Hà Nội tuyển dụng nhiều lao động trẻ ở độ tuổi từ 18 - 35 cho các vị trí việc làm.