Truy tố 2 đối tượng xé biên bản, đánh cán bộ kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

Truy tố 2 đối tượng xé biên bản, đánh cán bộ kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

Chiều tối 13/4, một lãnh đạo VKSND TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can Nguyễn Công Trinh (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa) và Kiều Văn Thanh (SN 1970, trú tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 1/4, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa) đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đến khoảng 20 giờ 30 ngày 9/4, tổ công tác liên ngành đi kiểm tra thì phát hiện 9 người tụ tập trong quán cà phê không đeo khẩu trang. Trong đó, có 4 người trải chiếu đánh bài giải trí.

Tại đây tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà P.T.K.C. (SN 1987, chủ quán cà phê) về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Tuy nhiên, Nguyễn Công Trinh (chồng của bà C.) và Kiều Văn Thanh (là chủ nhà cho thuê mặt bằng) ngăn cản.

Sau đó Trinh giật biên bản vi phạm hành chính khiến biên bản bị nhàu nát và rách. Cùng lúc này, Thanh cũng lao vào, dùng tay đấm vào mặt một cán bộ trong tổ công tác khiến người này ngã xuống nền nhà.

Quá trình điều tra Trinh và Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện hồ sơ vụ án đã được VKSND TP Gia Nghĩa chuyển đến TAND cùng cấp chuẩn bị xét xử các bị can theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.